Ông Donald Trump “bí mật” gặp ông Vladimir Putin lần hai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có một cuộc gặp chưa được tiết lộ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vừa qua.

AP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer và phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Michael Anton xác nhận rằng, ông Donald Trump và Vladimir Putin đã nói chuyện riêng trong bữa tiệc tối ở G20 tại Hamburg.

Ông Anton không cho biết thời gian cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, ông nói rằng cuộc trao đổi này là bình thường và không nên gọi là cuộc gặp.

"Cuộc nói chuyện bên bàn tráng miệng không nên mô tả là một cuộc gặp" - ông Anton nói và cho biết thêm, một số nhà lãnh đạo có phiên dịch đi cùng, nhưng không có đại biểu nào khác tham dự bữa tối hôm đó.

Cuộc trò chuyện thứ hai này diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp chính thức hôm 7/7, vốn ban đầu dự kiến chỉ diễn ra khoảng 30 phút, nhưng kéo dài đến hơn 2 tiếng.

Tổng thống Mỹ-Nga cũng được báo chí ghi được hình ảnh bắt tay và trao đổi nhanh ngay sau khi đến G20.

Mối quan hệ của ông Donald Trump và Vladimir Putin được theo dõi sát kể từ chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2016, khi ông Donald Trump liên tục ca ngợi người đồng cấp Nga là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Trợ lý của Tổng thống Mỹ còn nói đùa rằng, ông Donald Trump công khai khuyến khích ông Vladimir Putin tấn công email của bà Hillary Clinton.

Giới chức tình báo Mỹ kết luận chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 nhằm giúp ông Donald Trump chiến thắng. Trong khi đó, ông Donald Trump nhiều lần nghi ngờ về kết luận này, bác bỏ cuộc điều tra về nghi án thông đồng với Nga và gọi đó là "cuộc săn phù thuỷ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga - Mỹ sẽ thảo luận gì trong lần chạm mặt đầu tiên?
Tổng thống Nga - Mỹ sẽ thảo luận gì trong lần chạm mặt đầu tiên?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Đức.

Tổng thống Nga - Mỹ sẽ thảo luận gì trong lần chạm mặt đầu tiên?

Tổng thống Nga - Mỹ sẽ thảo luận gì trong lần chạm mặt đầu tiên?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Đức.

Tổng thống Nga - Mỹ có cái bắt tay đầu tiên bên lề G20
Tổng thống Nga - Mỹ có cái bắt tay đầu tiên bên lề G20

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới đã có cái bắt tay đầu tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị G20.

Tổng thống Nga - Mỹ có cái bắt tay đầu tiên bên lề G20

Tổng thống Nga - Mỹ có cái bắt tay đầu tiên bên lề G20

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới đã có cái bắt tay đầu tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị G20.

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao
Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

VOV.VN - Trong cơn tức giận, phía Nga đã tố cáo phía Mỹ là có hành vi “cướp ngày” khi đặt điều kiện để trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

VOV.VN - Trong cơn tức giận, phía Nga đã tố cáo phía Mỹ là có hành vi “cướp ngày” khi đặt điều kiện để trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả
Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/7 ra tuyên bố, nước Nga vẫn bảo lưu quan điểm của mình và sẵn sàng các biện pháp đáp trả những hành động ngoại giao của Mỹ.

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/7 ra tuyên bố, nước Nga vẫn bảo lưu quan điểm của mình và sẵn sàng các biện pháp đáp trả những hành động ngoại giao của Mỹ.

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ
Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/7, Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và trả đũa Mỹ trong vấn đề tài sản ngoại giao.

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/7, Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và trả đũa Mỹ trong vấn đề tài sản ngoại giao.