Ông Hassan Rouhani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran

VOV.VN - Truyền hình Iran đưa tin, ông Hassan Rouhani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và tiếp tục giữ cương vị Tổng thống Iran thêm 1 nhiệm kỳ.

BBC ngày 20/5 dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết, đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giành được số phiếu quá bán trong tổng số 40 triệu phiếu bầu hợp lệ để tái đắc cử Tổng thống Iran nhiệm kỳ 2.

Đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: EPA)

Cụ thể, ông Hassan Rouhani đã giành được chiến thắng với số phiếu áp đảo 58,6% so với 39,6% của đối thủ chính Ebrahim Raisi – giáo sĩ theo đường lối bảo thủ.

Ông Rouhani, 68 tuổi, là một chính trị gia theo đường lối cải cách, hướng ngoại. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Iran, năm 2015, nước này đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 (bao gồm 5 nước thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cử tri Iran sẵn sàng bỏ lá phiếu quyết định vận mệnh khu vực
Ảnh: Cử tri Iran sẵn sàng bỏ lá phiếu quyết định vận mệnh khu vực

VOV.VN - Hôm nay (19/5), cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 12 tại nước này kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979.

Ảnh: Cử tri Iran sẵn sàng bỏ lá phiếu quyết định vận mệnh khu vực

Ảnh: Cử tri Iran sẵn sàng bỏ lá phiếu quyết định vận mệnh khu vực

VOV.VN - Hôm nay (19/5), cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 12 tại nước này kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979.

Ứng cử viên Rouhani dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran
Ứng cử viên Rouhani dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran

VOV.VN - Với 37 triệu số phiếu bầu được kiểm, ông Rouhani giành tới 21,6 triệu phiếu bầu so với 14 triệu phiếu của ông Raisi.

Ứng cử viên Rouhani dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran

Ứng cử viên Rouhani dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran

VOV.VN - Với 37 triệu số phiếu bầu được kiểm, ông Rouhani giành tới 21,6 triệu phiếu bầu so với 14 triệu phiếu của ông Raisi.

Cử tri Iran đi bầu Tổng thống lần thứ 12
Cử tri Iran đi bầu Tổng thống lần thứ 12

VOV.VN - Đúng 8h ngày 19/5 giờ Tehran (10h30 giờ Việt Nam), các cử tri Iran bắt đầu bỏ phiếu tại 63.500 điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống thứ 12 của nước này.

Cử tri Iran đi bầu Tổng thống lần thứ 12

Cử tri Iran đi bầu Tổng thống lần thứ 12

VOV.VN - Đúng 8h ngày 19/5 giờ Tehran (10h30 giờ Việt Nam), các cử tri Iran bắt đầu bỏ phiếu tại 63.500 điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống thứ 12 của nước này.

Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống
Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

VOV.VN - Quá trình kiểm phiếu bầu cử Tổng thống lần thứ 12 của Iran bắt đầu lúc 0h sáng 20/5 (theo giờ địa phương) ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

VOV.VN - Quá trình kiểm phiếu bầu cử Tổng thống lần thứ 12 của Iran bắt đầu lúc 0h sáng 20/5 (theo giờ địa phương) ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Bầu cử Tổng thống Iran: Kinh tế là lo ngại chính của cử tri
Bầu cử Tổng thống Iran: Kinh tế là lo ngại chính của cử tri

VOV.VN - Vấn đề kinh tế được cho là mối lo ngại chính của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra vào ngày 19/5.

Bầu cử Tổng thống Iran: Kinh tế là lo ngại chính của cử tri

Bầu cử Tổng thống Iran: Kinh tế là lo ngại chính của cử tri

VOV.VN - Vấn đề kinh tế được cho là mối lo ngại chính của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra vào ngày 19/5.