Ông Jose Cabanas trở thành Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Mỹ

VOV.VN- Nhà ngoại giao kỳ cựu Jose Cabanas đã trở thành Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Mỹ trong vòng 54 năm qua.

Ông Cabanas ngày 17/9 đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuyên bố của Đại sứ quán Cuba cho biết, buổi lễ diễn ra tại phòng bầu dục của Nhà trắng tại thời điểm Tổng thống Mỹ tiếp 16 đại sứ mới.

Tân Đại sức Cuba tại Mỹ Cabanas (thứ 2 từ phải sang). Ảnh EPA

Tuyên bố nêu rõ, việc công nhận Đại sứ Cuba tại Mỹ là một bước tiến xa hơn trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Mỹ vẫn chưa chỉ định Đại sứ tại Cuba.

Ông Cabanas từng điều hành Cơ quan đại diện quyền lợi của Cuba tại Mỹ năm 2012 và đảm nhiệm chức vụ đại biện lâm thời khi hai nước chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao ngày 20/7 vừa qua.

Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Cabanas từng là đặc phái viên của Cuba ở Áo và nắm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng viên Tổng thống Mỹ Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Ứng viên Tổng thống Mỹ Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

VOV.VN- Ngày 31/7, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi Quốc hội chấm dứt lệnh bao vây cấm vận nhằm vào Cuba.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Ứng viên Tổng thống Mỹ Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

VOV.VN- Ngày 31/7, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi Quốc hội chấm dứt lệnh bao vây cấm vận nhằm vào Cuba.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro “đòi” Mỹ trả nợ Cuba “hàng triệu USD”
Cựu Chủ tịch Fidel Castro “đòi” Mỹ trả nợ Cuba “hàng triệu USD”

VOV.VN - Mới đây, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã công bố một bức thư ngỏ cho lãnh đạo Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến việc Mỹ phải trả nợ Cuba "hàng triệu USD".

Cựu Chủ tịch Fidel Castro “đòi” Mỹ trả nợ Cuba “hàng triệu USD”

Cựu Chủ tịch Fidel Castro “đòi” Mỹ trả nợ Cuba “hàng triệu USD”

VOV.VN - Mới đây, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã công bố một bức thư ngỏ cho lãnh đạo Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến việc Mỹ phải trả nợ Cuba "hàng triệu USD".

Ấn tượng qua ảnh: Ông Kerry và lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Cuba
Ấn tượng qua ảnh: Ông Kerry và lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

VOV.VN - Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Cuba để tham dự lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Havana - một dấu mốc lịch sử trong quan hệ 2 nước.

Ấn tượng qua ảnh: Ông Kerry và lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

Ấn tượng qua ảnh: Ông Kerry và lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Cuba

VOV.VN - Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Cuba để tham dự lễ thượng cờ Đại sứ quán Mỹ tại Havana - một dấu mốc lịch sử trong quan hệ 2 nước.

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba
Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

VOV.VN - Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang soạn thảo các quy định nhằm giảm bớt các cấm vận thương mại đối với Cuba,

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

Mỹ đang soạn thảo các quy định giảm bớt lệnh cấm vận Cuba

VOV.VN - Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang soạn thảo các quy định nhằm giảm bớt các cấm vận thương mại đối với Cuba,

Khoảnh khắc lịch sử cờ Cuba tung bay tại thủ đô Washington, Mỹ
Khoảnh khắc lịch sử cờ Cuba tung bay tại thủ đô Washington, Mỹ

VOV.VN- Đúng 10h30 ngày 20/7 (giờ Mỹ), quốc kỳ Cuba đã lần đầu tiên tung bay tại thủ đô Washington sau hơn nửa thập kỷ.

Khoảnh khắc lịch sử cờ Cuba tung bay tại thủ đô Washington, Mỹ

Khoảnh khắc lịch sử cờ Cuba tung bay tại thủ đô Washington, Mỹ

VOV.VN- Đúng 10h30 ngày 20/7 (giờ Mỹ), quốc kỳ Cuba đã lần đầu tiên tung bay tại thủ đô Washington sau hơn nửa thập kỷ.