Ông Putin: Lệnh trừng phạt khiến kinh tế Nga bị tổn hại nghiêm trọng

VOV.VN- Tổng thống Putin ngày 11/1 thừa nhận, lệnh trừng phạt của phương Tây khiến kinh tế Nga bị tổn hại nghiêm trọng.

AFP dẫn tuyên bố của ông Putin trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức nêu rõ: “Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã gây tác động xấu đến hình ảnh của Nga trên thị trường tài chính quốc tế” và nhấn mạnh: “Các lệnh trừng phạt của EU là rất lố bịch”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh AFP

Từ năm 2014, Nga đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU với cáo buộc Nga xâm chiếm Crimea và ủng hộ phe đối lập tại miền Đông chống lại quân Chính phủ Ukraine.

Đến cuối tháng 12/2015, EU đã gia hạn các lệnh trừng phạt của mình nhằm vào Nga thêm 6 tháng với lý do, thỏa thuận hòa bình Minsk mà Nga là một bên ký kết đã không được thực thi đầy đủ.

Tổng thống Nga Putin cho biết: “Tổn hại lớn nhất hiện nay chính là việc giá năng lượng đang sụt giảm rất mạnh. Chúng tôi đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề khi xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt và chỉ có thể bù đắp được một phần tổn thất này.

Tuy nhiên, điều này cũng có mặt tích cực, bởi nếu kiếm quá nhiều tiền từ dầu mỏ và khí đốt như trước đây, người dân Nga có thể mua sắm bất kỳ thứ gì họ thích ở nước ngoài. Điều này sẽ làm chậm quá trình phát triển kinh tế trong nước”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Nga đang dần ổn định được nền kinh tế của mình. Năm 2015, GDP của Nga giảm 3,8% trong khi lạm phát tăng 12,7%, mặc dù vậy cán cân thương mại vẫn được duy trì ở mức dương.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xuất khẩu được một lượng lớn hàng hóa có giá trị gia tăng cao và Nga đã trữ được số vàng trị giá 300 tỷ USD”.

Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng Ukraine mà phương Tây cáo buộc do Nga gây ra sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014, ông Putin tuyên bố: “Tôi không quan tâm đến khía cạnh biên giới và lãnh thổ mà chỉ quan tâm đến số phận con người.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có vụ Crimea.

Người dân Nga hoàn toàn hiểu rõ điều này. Napoleon từng nói rằng: Công lý là hiện thân của Chúa trên Trái đất và tôi muốn khẳng định rằng, việc Crimea trở về với Nga là hoàn toàn công bằng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton: Tổng thống Nga Putin “Có tiềm năng to lớn"
Cựu Tổng thống Mỹ Clinton: Tổng thống Nga Putin “Có tiềm năng to lớn"

VOV.VN -Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã điện đàm với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và đưa ra ý kiến như vậy khi ông Putin là nhân vật “mới nổi” ở Nga

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton: Tổng thống Nga Putin “Có tiềm năng to lớn"

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton: Tổng thống Nga Putin “Có tiềm năng to lớn"

VOV.VN -Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã điện đàm với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và đưa ra ý kiến như vậy khi ông Putin là nhân vật “mới nổi” ở Nga

Tổng thống Putin: Nga muốn cùng với thế giới đối phó khủng bố
Tổng thống Putin: Nga muốn cùng với thế giới đối phó khủng bố

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, sự tham gia của Nga vào hoạt động chung không có nghĩa là Nga phải đồng ý với mọi vấn đề do nước khác quyết định.

Tổng thống Putin: Nga muốn cùng với thế giới đối phó khủng bố

Tổng thống Putin: Nga muốn cùng với thế giới đối phó khủng bố

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, sự tham gia của Nga vào hoạt động chung không có nghĩa là Nga phải đồng ý với mọi vấn đề do nước khác quyết định.

Tổng thống Putin kêu gọi Syria tiến hành cải cách hiến pháp
Tổng thống Putin kêu gọi Syria tiến hành cải cách hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Syria cần tiến hành cải cách hiến pháp như là bước đầu để giải quyết nội chiến tại đất nước này bằng giải pháp chính trị.

Tổng thống Putin kêu gọi Syria tiến hành cải cách hiến pháp

Tổng thống Putin kêu gọi Syria tiến hành cải cách hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng Syria cần tiến hành cải cách hiến pháp như là bước đầu để giải quyết nội chiến tại đất nước này bằng giải pháp chính trị.

Putin chỉ trích các sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh
Putin chỉ trích các sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin nói muốn hợp tác với toàn cầu để chống khủng bố đồng thời chỉ trích những sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh

Putin chỉ trích các sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh

Putin chỉ trích các sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN -Tổng thống Nga Putin nói muốn hợp tác với toàn cầu để chống khủng bố đồng thời chỉ trích những sai lầm của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh