Ông Sergio Mattarella trở thành tân Tổng thống Italy

VOV.VN- Ông Mattarella đã giành thắng lợi áp đảo sau bốn vòng bầu cử với 664 phiếu bầu của đại cử tri, vượt qua 505 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống.

Chính trị gia kỳ cựu 73 tuổi Sergio Mattarella ngày 31/1 được bầu làm Tổng thống Italy, thay thế ông Napolitano vừa từ chức hôm 14/1 vừa qua.

Ông Mattarella đã giành thắng lợi áp đảo sau bốn vòng bầu cử với 664 phiếu bầu của đại cử tri, vượt qua 505 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống.

Tổng thống mới của Italy Sergio Mattarella (ảnh: euronews.com)

Ông Mattarella được coi là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử lần này khi nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ cầm quyền chiếm đa số trong hai viện Quốc hội cũng như nhiều chính đảng khác.

Trong ba vòng bỏ phiếu trước đó, đảng Dân chủ và một số đảng đã để phiếu trắng, không điền tên ông Mattarella, để dồn phiếu cho ông ở vòng quyết định hôm nay.

Việc ông Mattarella được bầu làm Tổng thống Italy, mặc dù chỉ là một chức danh mang tính tượng trưng và lễ nghi nhưng vẫn được coi là một thắng lợi của Thủ tướng Matteo Renzi và đảng Dân chủ cầm quyền.

Ông Mattarella, năm nay 73 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của đảng Dân chủ, là tác giả bộ luật bầu cử cũ của nước này và đã đảm nhiệm qua nhiều chức vụ như Bộ trưởng Quốc phòng, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay
Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Thống kê ban đầu cho thấy tỷ lệ đi bỏ phiếu tính đến 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương chỉ đạt 29,11%, thấp nhất từ trước đến nay

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Thống kê ban đầu cho thấy tỷ lệ đi bỏ phiếu tính đến 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương chỉ đạt 29,11%, thấp nhất từ trước đến nay

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản
Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm qua.

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm qua.

Thụy Điển tránh được bầu cử sớm
Thụy Điển tránh được bầu cử sớm

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với phe đối lập đa số nhằm tránh được cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Thụy Điển tránh được bầu cử sớm

Thụy Điển tránh được bầu cử sớm

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với phe đối lập đa số nhằm tránh được cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Bầu cử Tunisia: Ứng cử viên Essebsi tuyên bố chiến thắng
Bầu cử Tunisia: Ứng cử viên Essebsi tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Nếu chiến thắng của ông Essebsi được xác nhận, thì đây có thể coi là một chiến thắng kép của đảng của ông này.

Bầu cử Tunisia: Ứng cử viên Essebsi tuyên bố chiến thắng

Bầu cử Tunisia: Ứng cử viên Essebsi tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Nếu chiến thắng của ông Essebsi được xác nhận, thì đây có thể coi là một chiến thắng kép của đảng của ông này.

Sri Lanka “nóng” với bầu cử tổng thống
Sri Lanka “nóng” với bầu cử tổng thống

VOV.VN - Sáng 8/1, hàng triệu cử tri Sri Lanka đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong tình trạng an ninh được thắt chặt.

Sri Lanka “nóng” với bầu cử tổng thống

Sri Lanka “nóng” với bầu cử tổng thống

VOV.VN - Sáng 8/1, hàng triệu cử tri Sri Lanka đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong tình trạng an ninh được thắt chặt.