Ông Trump có cuộc nói chuyện “rất tốt” với Tổng thống Obama

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông và Tổng thống Obama đã có cuộc nói chuyện “rất tốt” về nhiều vấn đề.

Reuters dẫn lời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã có một cuộc trò chuyện “rất tốt” với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama ngày 28/12. Cuộc trò chuyện diễn ra sau khi ông Trump viết trên trang Twitter rằng, quá trình chuyển đổi sẽ không suôn sẻ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters)

“Ông ấy gọi cho tôi. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất, rất tốt…Nhìn chung đó là một cuộc gọi rất, rất tốt đẹp và tôi thực sự nghĩ là chúng tôi đã bao quát được nhiều vấn đề”, Trump nói với các phóng viên khi có mặt ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ông Trump nói thêm: “Đội ngũ chuyển giao quyền lực của chúng tôi đang có quan hệ rất tốt và tôi cũng có quan hệ rất tốt với ông ấy (Obama)”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump viết trên Twitter cá nhân: “Tôi đang cố gắng hết sức để không để ý đến nhiều bình luận kích động và cản trở từ Tổng thống Obama. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một cuộc chuyển đổi quyền lực suôn sẻ nhưng nó không như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi
Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Trump và 5 điểm nóng có thể bùng phát thành Thế chiến 3 năm 2017
Ông Trump và 5 điểm nóng có thể bùng phát thành Thế chiến 3 năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, ông Trump sẽ phải lưu ý đến nhiều điểm nóng “cực kỳ nguy hiểm” có thể bùng phát thành xung đột giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ông Trump và 5 điểm nóng có thể bùng phát thành Thế chiến 3 năm 2017

Ông Trump và 5 điểm nóng có thể bùng phát thành Thế chiến 3 năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, ông Trump sẽ phải lưu ý đến nhiều điểm nóng “cực kỳ nguy hiểm” có thể bùng phát thành xung đột giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ông Donald Trump đề cử cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố
Ông Donald Trump đề cử cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố

VOV.VN - Ông Thomas Bossert, cựu Phó cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống George W.Bush, vừa được đề cử phụ trách vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố.

Ông Donald Trump đề cử cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố

Ông Donald Trump đề cử cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố

VOV.VN - Ông Thomas Bossert, cựu Phó cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống George W.Bush, vừa được đề cử phụ trách vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố.

Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông Trump
Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông Trump

VOV.VN - Bức thư của Tổng thống Nga Putin gửi đến ông Trump mang thông điệp chúc mừng Giáng sinh cùng lời kêu gọi khôi phục hợp tác song phương.

Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông Trump

Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông Trump

VOV.VN - Bức thư của Tổng thống Nga Putin gửi đến ông Trump mang thông điệp chúc mừng Giáng sinh cùng lời kêu gọi khôi phục hợp tác song phương.

Ông Donald Trump kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ
Ông Donald Trump kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua (22/12) đã lên tiếng kêu gọi tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ.

Ông Donald Trump kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ

Ông Donald Trump kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua (22/12) đã lên tiếng kêu gọi tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ.