Ông Trump muốn giải xong “bài toán” Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump muốn giải quyết xong vấn đề Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu và có thể sẽ can thiệp quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Yonhap dẫn lời một Thượng nghị sĩ Mỹ hôm 20/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ hiện tại của mình và có thể sẽ sử dụng các giải pháp quân sự nếu con đường ngoại giao thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham đưa ra bình luận nêu trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News.

“Ông ấy [Tổng thống Mỹ Donald Trump - ND] nói sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình . Tổng thống Trump ba ngày trước đây đã nói với tôi rằng ông ấy muốn chấm dứt điều này bằng cách giành chiến thắng”, Thượng nghị sỹ Graham nói.

Ông Graham nói thêm: “Ông Trump nghĩ rằng điều đó là khả thi nhưng nếu họ rút lui, họ đùa cợt với ông ấy thì chúng tôi sẽ kết thúc mối đe dọa mang tên Triều Tiên đối với nước Mỹ ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và tôi sẽ để các bạn tự đoán xem điều gì sẽ xảy ra”.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kết thúc vào đầu năm 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp lịch sử tại Singapore vào ngày 12/6 sắp tới để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, mới đây, Triều Tiên đã đe dọa rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Mỹ vì cho rằng Washington đang cố gắng ép buộc “đơn phương” nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thượng nghị sỹ Graham, người đồng thời là ủy viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cảnh báo, Tổng thống Trump sẽ không tha thứ nếu bị “trêu đùa”.

“Nếu họ [Triều Tiên-ND] ‘chơi’ ông Trump và cố tình câu giờ với Tổng thống Mỹ thì sau đó chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột và nó sẽ xảy ra ngay trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump”, ông Graham nói.

Thượng nghị sỹ Graham khẳng định Mỹ không quan tâm đến việc thay đổi vị trí lãnh đạo của ông Kim Jong-un mà chỉ hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi đang cố gắng để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân mà họ theo đuổi. Nếu họ không chứng minh được thiện chí và con đường ngoại giao kết thúc, nếu họ cho thấy rằng họ chỉ đùa cợt với ông Trump thì điều đó có nghĩa xung đột quân sự là điều duy nhất còn lại. Và nếu nước Mỹ có xung đột với Triều Tiên thì bên thua cuộc không phải là chúng tôi”,  ông Graham tuyên bố.

Trong phát biểu của mình, Thượng nghị sỹ Graham cũng cảnh báo Trung Quốc không nên sử dụng Triều Tiên như “con tin” để thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại với phía Mỹ; đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không rút 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc như một phần của thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên bởi sự hiện diện của lực lượng này hiện đã “ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên vẫn rục rịch chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh
Mỹ và Triều Tiên vẫn rục rịch chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Mỹ đang liên lạc trực tiếp với nhau để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Mỹ và Triều Tiên vẫn rục rịch chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh

Mỹ và Triều Tiên vẫn rục rịch chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Mỹ đang liên lạc trực tiếp với nhau để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Phóng viên Hàn Quốc đến Triều Tiên đưa tin lễ phá hủy bãi thử hạt nhân
Phóng viên Hàn Quốc đến Triều Tiên đưa tin lễ phá hủy bãi thử hạt nhân

VOV.VN - 4 phóng viên Hàn Quốc hôm 21/5 bắt đầu đến Triều Tiên để đưa  tin về sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Phóng viên Hàn Quốc đến Triều Tiên đưa tin lễ phá hủy bãi thử hạt nhân

Phóng viên Hàn Quốc đến Triều Tiên đưa tin lễ phá hủy bãi thử hạt nhân

VOV.VN - 4 phóng viên Hàn Quốc hôm 21/5 bắt đầu đến Triều Tiên để đưa  tin về sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản và các đảo quốc Thái Bình Dương nghiêm khắc với Triều Tiên
Nhật Bản và các đảo quốc Thái Bình Dương nghiêm khắc với Triều Tiên

VOV.VN - Đồng loạt các đảo quốc Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản đã ra tuyên bố thể hiện thái độ nghiêm khắc với Triều Tiên trong nhiều vấn đề.

Nhật Bản và các đảo quốc Thái Bình Dương nghiêm khắc với Triều Tiên

Nhật Bản và các đảo quốc Thái Bình Dương nghiêm khắc với Triều Tiên

VOV.VN - Đồng loạt các đảo quốc Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản đã ra tuyên bố thể hiện thái độ nghiêm khắc với Triều Tiên trong nhiều vấn đề.

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc
Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang thẩm vấn 2 người này để tìm hiểu động cơ đào tẩu của họ.

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

Hai người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang thẩm vấn 2 người này để tìm hiểu động cơ đào tẩu của họ.

Triều Tiên muốn Hàn Quốc trao trả 12 nữ bồi bàn
Triều Tiên muốn Hàn Quốc trao trả 12 nữ bồi bàn

VOV.VN - Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc trả lại 12 nữ bồi bàn ngay lập tức để thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ song phương.

Triều Tiên muốn Hàn Quốc trao trả 12 nữ bồi bàn

Triều Tiên muốn Hàn Quốc trao trả 12 nữ bồi bàn

VOV.VN - Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc trả lại 12 nữ bồi bàn ngay lập tức để thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ song phương.