Ông Trump trao hàng cứu trợ tận tay nạn nhân siêu bão Harvey

VOV.VN-Mặc áo mưa màu đen và không đeo cà vạt, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới động viên, thăm hỏi nạn nhân của siêu bão Harvey tại Texas, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania có chuyến thăm thứ hai tới Texas trong tuần qua và đây là lần đầu tiên họ trực tiếp gặp các nạn nhân của siêu bão Harvey. Trong ảnh, Tổng thống Donald Trump đang bế một bé gái tại một trung tâm cứu hộ tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ vào ngày 2/9.
Ông và bà Trump đều ăn mặc giản dị khi lên đường tới Texas và Louisiana.

Trước đó, ngày 29/8, ông và bà Trump đã đến vùng chịu hậu quả siêu bão Harvey nhưng chưa phải là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tổng thống Mỹ đang kêu gọi Quốc hội thông qua 14,5 tỷ để khắc phục hậu quả bão Harvey, tránh lặp lại sai lầm của cựu Tổng thống cùng đảng Cộng hòa George W. Bush với bão Katrina năm 2005.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân hạ cánh xuống Houston. Chuyến thăm lần này được cho là hành động thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với các nạn nhân của siêu bão Harvey.

Tổng thống Trump bắt tay Thống đốc bang Texas Greg Abbott.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng với một gia đình đang tạm trú tại trung tâm cứu hộ thành phố Houston, đằng sau bên trái là quan chức Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) Brock Long và bên phải Bộ trưởng Bộ Phát triển đô thị Ben Carson, 2 thành viên chính phủ tháp tùng ông trong chuyến thăm lần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các tình nguyện viên phân phát bữa ăn. 

Nhiều người dân tranh thủ lưu lại hành động đẹp của ông Trump bằng điện thoại di động.

Ông Trump vui đùa cùng các em nhỏ trong trung tâm sơ tán.

Tổng thống Mỹ tận tay trao hàng cứu trợ cho một người dân.

 

 

Ông Trump bắt tay Thượng nghị sỹ Ted Cruz khi tới thăm một trung tâm cứu trợ khác.

Người dân tỏ ra vui mừng vì sự hiện diện của ông Trump.

Tổng thống Trump và phu nhân rời Houston.

Thượng nghị sỹ John Kennedy (trái) và Bill Cassidy (giữa) chào mừng ông Trump tới thăm nạn nhân bão ở Louisiana.

Ông Trump gặp gỡ các thành viên Cajun Navy, một nhóm tình nguyện viên có thuyền cá nhân đang hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ ở Louisiana.

Ông Trump và bà Melania vẫy chào trước khi kết thúc chuyến thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trump bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi đến vùng lũ ở Texas
Bà Trump bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi đến vùng lũ ở Texas

VOV.VN- Đệ nhất Phu nhân Mỹ lập tức “sửa sai” sau khi bị cư dân mạng chỉ trích vì mặc không phù hợp trong chuyến thăm bang Texas vừa hứng chịu siêu bão Harvey.

Bà Trump bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi đến vùng lũ ở Texas

Bà Trump bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi đến vùng lũ ở Texas

VOV.VN- Đệ nhất Phu nhân Mỹ lập tức “sửa sai” sau khi bị cư dân mạng chỉ trích vì mặc không phù hợp trong chuyến thăm bang Texas vừa hứng chịu siêu bão Harvey.

Ảnh: Ông Trump đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió thị sát vùng bị bão Harvey
Ảnh: Ông Trump đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió thị sát vùng bị bão Harvey

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/8 đến Texas để thị sát thiệt hại sau khi siêu bão Harvey khiến Houston chìm trong lũ lụt nghiêm trọng.

Ảnh: Ông Trump đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió thị sát vùng bị bão Harvey

Ảnh: Ông Trump đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió thị sát vùng bị bão Harvey

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/8 đến Texas để thị sát thiệt hại sau khi siêu bão Harvey khiến Houston chìm trong lũ lụt nghiêm trọng.