OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.

Khí độc Clo chắc chắn đã được sử dụng trong vụ tấn công hôm 4/2 tại thị trấn Saraqeb, thuộc tỉnh Idlib của Syria. Đây là kết luận sau cuộc điều tra do Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành và được công bố ngày 16/5.

Người dân thị trấn Saraqeb được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.

Thông báo của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nêu rõ, nhiều mẫu xét nghiệm mà tổ chức này thu thập được cho thấy, sự xuất hiện bất thường của khí độc Clo và nhiều người đã phải nhập viện sau khi có các dấu hiện tương tự như bị vũ khí hóa học tấn công.

Dự kiến, cuối tháng 5, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cũng sẽ công bố kết luận cuộc điều tra về vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học xảy ra hôm 7/4 tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, làm 40 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thâm thù” không dễ hóa giải khiến Iran và Israel quyết đấu tại Syria?
“Thâm thù” không dễ hóa giải khiến Iran và Israel quyết đấu tại Syria?

VOV.VN - Israel và Iran có cả một “lịch sử đối đầu”, hơn nữa 2 bên cũng theo đuổi những lợi ích mâu thuẫn nhau trong cuộc xung đột tại Syria.

“Thâm thù” không dễ hóa giải khiến Iran và Israel quyết đấu tại Syria?

“Thâm thù” không dễ hóa giải khiến Iran và Israel quyết đấu tại Syria?

VOV.VN - Israel và Iran có cả một “lịch sử đối đầu”, hơn nữa 2 bên cũng theo đuổi những lợi ích mâu thuẫn nhau trong cuộc xung đột tại Syria.

Vòng đàm phán thứ 9 về Syria khai mạc tại Kazakhstan
Vòng đàm phán thứ 9 về Syria khai mạc tại Kazakhstan

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 9 về Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ hôm nay (14/5) khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Vòng đàm phán thứ 9 về Syria khai mạc tại Kazakhstan

Vòng đàm phán thứ 9 về Syria khai mạc tại Kazakhstan

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 9 về Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ hôm nay (14/5) khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Có hay không nguy cơ va chạm giữa Nga và Israel ở Syria?
Có hay không nguy cơ va chạm giữa Nga và Israel ở Syria?

VOV.VN - Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Itamar Rabinovich nói rằng nguy cơ va chạm giữa Israel và Nga tại Syria là hoàn toàn hiện hữu, dù không phải là lớn.

Có hay không nguy cơ va chạm giữa Nga và Israel ở Syria?

Có hay không nguy cơ va chạm giữa Nga và Israel ở Syria?

VOV.VN - Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Itamar Rabinovich nói rằng nguy cơ va chạm giữa Israel và Nga tại Syria là hoàn toàn hiện hữu, dù không phải là lớn.

Kazakhstan ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán hòa bình Syria
Kazakhstan ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán hòa bình Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/5 tới tại thủ đô Astana, Kazakhstan.

Kazakhstan ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán hòa bình Syria

Kazakhstan ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán hòa bình Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, vòng đàm phán hòa bình Syria tiếp theo sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/5 tới tại thủ đô Astana, Kazakhstan.