OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

VOV.VN - Dù đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này trước 30/6.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) hôm 19/3 ra thông báo cho biết, tình đến ngày 18/3, đã có 45% số hóa chất độc hại (bao gồm cả hóa chất nguy hiểm) đã được vận chuyển ra khỏi biên giới Syria.  

Tàu Cape Ray một trong những con tàu vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria. (Ảnh: USNI News)

Theo tổ chức này, phái đoàn của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học xác nhận, đã có hai lô hàng vũ khí hóa học được vận chuyển đến cảng Latakia, và xếp lên tàu. Tính đến nay, hơn 45% số vũ khí hóa học của Syria đã được vận chuyển ra khỏi nước này.

Tuy nhiên, bất chấp việc đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho hóa học của nước này trước ngày 30/6. 

Đây là thời hạn chót mà Nga và Mỹ đã nhất trí hồi năm ngoái như một phần của kế hoạch nhằm ngăn chặn cuộc tấn công quân sự được Washington hậu thuẫn sau những vụ tấn công chết người bằng hóa chất ở bên ngoài Damascus mà Phương Tây quy cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad gây ra./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria
Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 giữa các đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập tại Geneva đã rơi vào bế tắc hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

Liên Hợp Quốc giục Iran giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 giữa các đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập tại Geneva đã rơi vào bế tắc hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Iran và P5+1 tiếp tục đàm phán vào tháng 4
Iran và P5+1 tiếp tục đàm phán vào tháng 4

VOV.VN - Hai bên sẽ gặp lại từ ngày 7-9/4 tới ở Vienna, Áo để tiếp tục thảo luận. 

Iran và P5+1 tiếp tục đàm phán vào tháng 4

Iran và P5+1 tiếp tục đàm phán vào tháng 4

VOV.VN - Hai bên sẽ gặp lại từ ngày 7-9/4 tới ở Vienna, Áo để tiếp tục thảo luận. 

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1
Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng bất đồng giữa các bên tham gia đàm phán sẽ khiến vòng đàm phán này sẽ khó đạt được bước đột phá.

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng bất đồng giữa các bên tham gia đàm phán sẽ khiến vòng đàm phán này sẽ khó đạt được bước đột phá.

Iran và E3/EU3 sẽ đàm phán vào ngày 18/3 tại Áo
Iran và E3/EU3 sẽ đàm phán vào ngày 18/3 tại Áo

VOV.VN -Theo kế hoạch, vòng đàm phán E3/EU 3 - Iran, ngày mai sẽ bắt đầu thảo luận 3 chủ đề chính.

Iran và E3/EU3 sẽ đàm phán vào ngày 18/3 tại Áo

Iran và E3/EU3 sẽ đàm phán vào ngày 18/3 tại Áo

VOV.VN -Theo kế hoạch, vòng đàm phán E3/EU 3 - Iran, ngày mai sẽ bắt đầu thảo luận 3 chủ đề chính.

Iran đập tan âm mưu phá lò phản ứng hạt nhân Arak
Iran đập tan âm mưu phá lò phản ứng hạt nhân Arak

VOV.VN - Chính phủ Iran từng nhiều lần cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách phá hoại chương trình hạt nhân của nước này.

Iran đập tan âm mưu phá lò phản ứng hạt nhân Arak

Iran đập tan âm mưu phá lò phản ứng hạt nhân Arak

VOV.VN - Chính phủ Iran từng nhiều lần cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách phá hoại chương trình hạt nhân của nước này.