Pakistan không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Taliban

(VOV) - Người phát ngôn Taliban ra yêu sách chính phủ Pakistan phải thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik hôm 27/12 đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của lực lượng Taliban.

Người phát ngôn của Taliban Ihsanullah Ihsan cho biết, nếu chính phủ Pakistan muốn hòa bình và chấm dứt các cuộc giao tranh, họ cần phải thông qua luật Hồi giáo và cắt đứt quan hệ với Mỹ.

Taliban cũng yêu cầu chính phủ Pakistan ngừng can dự vào cuộc chiến chống các nhóm vũ trang tại Afghanistan. Trong đề xuất của mình, Isan cũng khẳng định, nếu Taliban có kí một thỏa thuận hòa bình với chính phủ Pakistan, lực lượng này cũng sẽ không hạ vũ khí bởi vì họ không chấp nhận một “hệ thống thân phương Tây cũng như Hiến pháp  hiện nay của Pakistan”.

Ông Malik gọi đây là một đề xuất hết sức phi lí, đồng thời khẳng định sẽ bác bỏ bất cứ đề xuất ngừng bắn nào của Taliban, ngoại trừ do chính thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan Hakeemullah Mehsud  trực tiếp đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc
Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

(VOV) -  Xác định được nơi bác sĩ bị giam giữ, quân đội Mỹ phối hợp cùng lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành cuộc đột kích.

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

(VOV) -  Xác định được nơi bác sĩ bị giam giữ, quân đội Mỹ phối hợp cùng lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành cuộc đột kích.

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan
Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

(VOV) -Trong điều kiện có việc thông qua luật Hồi giáo Sharia hà khắc, coi đây là nền tảng của luật pháp.

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

Taliban đặt điều kiện thỏa thuận ngừng bắn tại Pakistan

(VOV) -Trong điều kiện có việc thông qua luật Hồi giáo Sharia hà khắc, coi đây là nền tảng của luật pháp.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng
Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Liên Hợp Quốc ra nghị quyết liên quan Taliban và Al-Qaeda
Liên Hợp Quốc ra nghị quyết liên quan Taliban và Al-Qaeda

(VOV) -Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua 2 bản Nghị quyết tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Taliban và Al-Qaeda.

Liên Hợp Quốc ra nghị quyết liên quan Taliban và Al-Qaeda

Liên Hợp Quốc ra nghị quyết liên quan Taliban và Al-Qaeda

(VOV) -Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua 2 bản Nghị quyết tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Taliban và Al-Qaeda.

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình
Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

(VOV)-Taliban cho rằng, Hiến pháp hiện nay của Afghanistan là không có giá trị và nước này cần một Hiến pháp mới.

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

(VOV)-Taliban cho rằng, Hiến pháp hiện nay của Afghanistan là không có giá trị và nước này cần một Hiến pháp mới.