Palestine bắt đầu tiến trình phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

VOV.VN - Tổng thống Palestine Abbas đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để kêu gọi sự ủng hộ quốc tế phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Những nỗ lực của Palestine cũng đang nhận được sự ủng hộ tích cực của các nước Hồi giáo trên thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 13/12, các nước cũng kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Tổng thống Palestine Abbas. Ảnh: Independent.

Kể từ khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Abbas đã điện thoại với hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới, kêu gọi sự ủng hộ đối với Palestine. Các quan chức ngoại giao Palestine đang thúc đẩy một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ai Cập dự kiến gửi đến các thành viên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết sớm nhất trong tuần này. Dự thảo nghị quyết sẽ tái khẳng định lập trường của Hội đồng Bảo an và yêu cầu Mỹ hủy quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thực tế, Dự thảo này sẽ không được thông qua do Mỹ là 1 trong 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, việc phải dùng đến quyền phủ quyết thể hiện rõ việc Mỹ đang bị cô lập.

Palestine cũng lên kế hoạch đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án động thái của Mỹ về Jerusalem.

Không chỉ bị cô lập tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Palestine Abbas cũng tuyên bố, bước đi của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến vai trò và uy tín của nước này là nhà hòa giải Trung Đông.

Ông Abbas nói: “Với bước đi của mình, Mỹ đã mất vai trò là nhà hòa giải và sẽ không có bất cứ vai trò gì trong tiến trình chính trị. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ vai trò nào của Mỹ nữa, vì nước này thiên vị Israel. Đây là lập trường rõ ràng của Palestine và hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước”.

Những nỗ lực của Palestine cũng đang nhận được sự ủng hộ của quốc tế đặc biệt các nước Hồi giáo.

Tại cuộc họp Thượng đỉnh của hơn 50 nước Hồi giáo hôm 13/12 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng các quốc gia Hồi giáo nên hợp tác để bảo vệ quyền của Palestine trước quyết định của Mỹ.

Tổng thống Rouhani phát biểu: “Trong hoàn cảnh hiện nay, sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo là vô cùng cần thiết. Nếu các nước Hồi giáo bất đồng về một số vấn đề thì chúng ta cũng nên đồng thuận trong việc bảo vệ Palestine. Tất cả các bất đồng trong thế giới Hồi giáo có thể giải quyết được thông qua đối thoại”.

Trong thông cáo đưa ra sau cuộc họp, các nước gọi bước đi của Tổng thống Mỹ hủy hoại những nỗ lực hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình quốc tế. 

Thông cáo chung trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và một “Tuyên bố Istanbul” riêng rẽ đưa ra sau cuộc họp cho biết, các nhà lãnh đạo kêu gọi các nước công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Phát biểu kết thúc cuộc họp Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng thời kì của Mỹ là nhà hòa giải giữa Israel và Palestine đã qua đi. Các nước nên thảo luận về việc nước nào sẽ thực hiện nhiệm vụ hòa giải này. Ông Erdogan cũng cho rằng nên có vai trò của Liên Hợp Quốc đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phản ứng trước các bước đi của các nước Hồi giáo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hồi giáo rằng Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Ông Netanyahu cho rằng sự thật sẽ chiến thắng và nhiều nước sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán đến đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 13/12 cũng cho rằng bất chấp sự chỉ trích giận dữ của khu vực, chính quyền Tổng thống Mỹ cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông. Đề cập việc các nước công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, điều này phụ thuộc vào Israel và Palestine quyết định biên giới như thế nào, cũng như các cuộc đàm phán quy chế cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020
Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khó có thể được chuyển tới Jerusalem trước năm 2020.

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khó có thể được chuyển tới Jerusalem trước năm 2020.

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?
Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

VOV.VN - Gần 1 tuần kể từ ngày Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là của Israel, vẫn chưa rõ vì sao ông lại có quyết định gây tranh cãi đến thế.

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

VOV.VN - Gần 1 tuần kể từ ngày Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là của Israel, vẫn chưa rõ vì sao ông lại có quyết định gây tranh cãi đến thế.

Tiếp diễn làn sóng phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem
Tiếp diễn làn sóng phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

VOV.VN - Làn sóng biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp ở khu vực Trung Đông.

Tiếp diễn làn sóng phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

Tiếp diễn làn sóng phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

VOV.VN - Làn sóng biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp ở khu vực Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine
Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/12 đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

Thổ Nhĩ Kỳ: Thế giới cần công nhận Đông Jerusalem là của Palestine

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/12 đã kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.

Tổng thống Palestine vận động Trung Đông chống Mỹ trong vụ Jerusalem
Tổng thống Palestine vận động Trung Đông chống Mỹ trong vụ Jerusalem

VOV.VN - Tổng thống Palestine Abbas đang tích cực vận động Trung Đông chống lại việc Mỹ công nhận Jereusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Palestine vận động Trung Đông chống Mỹ trong vụ Jerusalem

Tổng thống Palestine vận động Trung Đông chống Mỹ trong vụ Jerusalem

VOV.VN - Tổng thống Palestine Abbas đang tích cực vận động Trung Đông chống lại việc Mỹ công nhận Jereusalem là thủ đô của Israel.