Palestine xem xét đề nghị của Pháp về tiến trình hòa bình

Tổng thống Pháp Sarkozy đề nghị Liên Hợp Quốc trao cho Palestine quy chế nước quan sát viên của tổ chức này.  

Quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Abed Rabbo ngày 22/9 cho biết, nước này đang nghiên cứu đề xuất của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Ông cũng nói rằng, Palestine sẽ giải quyết vấn đề này một cách tích cực.

Ông Yasser Abed Rabbo cho biết, Palestine đang nghiên cứu đề xuất của Pháp

Ngày 21/9, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa ra một đề nghị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm xoa dịu những căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Palestine xung quanh việc Palestine nộp đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc.

Theo đó, thay vì đề nghị trở thành thành viên đầy đủ thông qua Hội đồng Bảo an, ông Sarkozy đề nghị Liên Hợp Quốc trao cho Palestine quy chế nước quan sát viên của tổ chức này. Ngoài ra, ông cũng đề xuất việc khôi phục đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine trong vòng 1 năm.

Theo kế hoạch, Palestine sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc ngay sau khi Tổng thống Mahmoud Abbas có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên