Phản ứng của các bên sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Các nước láng giếng như Hàn Quốc và Nhật Bản,Trung Quốc đã lập tức có phản ứng ngay sau động thái của Triều Tiên.

Trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, sáng sớm 2/3, Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này. Các nước láng giếng như Hàn Quốc và Nhật Bản,Trung Quốc đã lập tức có phản ứng ngay sau động thái của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Ming-seok đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Gọi đây là hành vi gây hấn, Hàn Quốc cho biết sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

 Tên lửa Triều Tiên (ảnh: RT)

 “Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa tầm ngắn xuống khu vực phía Đông nước này. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường giám sát các động thái trên báo đảo Triều Tiên và chúng tôi sẽ có phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Ming-seok nói.

 Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: “Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc chỉ là hoạt động phòng vệ và Hàn Quốc cũng đã thông báo với phía Triều Tiên về các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn Quốc”.

Nhật Bản cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một vấn đề lớn đối với khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Chúng tôi lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một vấn đề lớn, không chỉ xuất phát từ quan điểm an toàn cho các chuyến bay và hoạt động đi lại của tàu bè mà còn chiếu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Người phát ngôn Chính phủ nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các quan chức Nhật Bản thu thập các thông tin liên quan và đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu bè và máy bay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc cũng đã lên tiếng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói: “Trung Quốc bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên bán đảo Triều tiên. Chúng tôi luôn tin rằng đảm bảo hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á là trách nhiệm và cũng là lợi ích chung của các bên liên quan. Chúng tôi hy vọng, các bên sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm căng thẩng thay vì đối đầu. Chúng tôi cũng hy vọng các bên kiềm chế và có các hành động tích cực mang tính xây dựng cho bán đảo Triều Tiên”.

Những cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc luôn được xem là nguyên nhân khiến bán đảo Triều Tiên thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên phóng tên lửa
Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không chịu ngồi yên trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên phóng tên lửa

Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không chịu ngồi yên trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên nói sẽ không khoan nhượng trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn
Triều Tiên nói sẽ không khoan nhượng trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN -Triều Tiên ngày 27/2 chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh không khoan nhượng nhằm vào Mỹ.

Triều Tiên nói sẽ không khoan nhượng trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên nói sẽ không khoan nhượng trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN -Triều Tiên ngày 27/2 chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh không khoan nhượng nhằm vào Mỹ.

Triều Tiên dọa 'chiến tranh tàn nhẫn' với Mỹ
Triều Tiên dọa 'chiến tranh tàn nhẫn' với Mỹ

Lời cảnh báo được đưa ra trước khi diễn ra cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên dọa 'chiến tranh tàn nhẫn' với Mỹ

Triều Tiên dọa 'chiến tranh tàn nhẫn' với Mỹ

Lời cảnh báo được đưa ra trước khi diễn ra cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc

Mỹ- Trung nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ- Trung nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí làm việc chặt chẽ hơn về vấn đề này trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Mỹ.

Mỹ- Trung nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ- Trung nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí làm việc chặt chẽ hơn về vấn đề này trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Mỹ.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn
Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hai cuộc tập trận này có quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn lính Mỹ và Hàn Quốc.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

VOV.VN - Sáng 2/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

VOV.VN - Sáng 2/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.