Pháp chính thức cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu

Luật cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu tại những nơi công cộng tại Pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 11/4.

Các quốc gia châu Âu khác cũng đã soạn thảo lệnh cấm đối với khăn trùm đầu nhưng Pháp là quốc gia đầu tiên có nguy cơ kích động các căng thẳng xã hội bằng việc chính thức thực thi lệnh cấm này.

Theo luật mới, bất kỳ phụ nữ nào - kể cả người Pháp hay người nước ngoài - mang khăn trùm đầu ở nơi công cộng như trên đường phố hay công viên có thể bị cảnh sát hỏi thăm và bị phạt tiền.

Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị phạt 150 euro (217USD). Đây có thể là một khoản tiền phạt nhỏ nhưng cho thấy một sự thay đổi lớn tại Pháp.

Những người bắt phụ nữ mang khăn trùm đầu sẽ đối mặt với số tiền phạt lớn hơn và án tù lên tới 2 năm.

Các quan chức Pháp ước tính chỉ khoảng 2.000 phụ nữ, trong cộng đồng thiểu số Hồi giáo khoảng 4-6 triệu người, mang khăn trùm đầu, vốn trở thành thuyền thống tại các khu vực Arab và Nam Á.

Chính phủ Pháp cho hay khăn trùm đầu hủy hoại các tiêu tuẩn cơ bản cần thiết để sống trong một xã hội chung và cũng làm hạ thấp người đội xuống một vị thế thấp hơn, không thích hợp với các quan niệm về bình đẳng của Pháp.

Tuy nhiên, nhiều người Hồi giáo và các nhóm nhân quyền đã cáo buộc Tổng thống Nicolas Sarkozy ủng hộ luật cấm mang khăn trùm đầu nhằm giành sự ủng hộ của phe cánh tả đang trỗi dậy.

Ông Sarkozy bị cáo buộc chĩa vào một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Pháp để ra tín hiệu với các cử tri phản đối người nhập cư rằng ông cũng có chung nỗi lo sợ với họ rằng đạo Hồi là một mối đe dọa đối với văn hóa Pháp.

Các phần tử cực đoan nước ngoài, trong đó có thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden, đã vin vào lệnh cấm trên để nói rằng Pháp đang gây chiến tranh với đạo Hồi và kêu gọi các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên