Pháp lên án vụ ám sát lãnh đạo đối lập Tunisian

(VOV) -Pháp hôm qua đã lên án vụ ám sát một nhà lãnh đạo cấp cao của phe đối lập Tunisian hôm 6/1 vừa qua.

Vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình lớn nhất tại nhiều thành phố ở Tunisian kể từ cuộc nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Ben Ali cách đây 2 năm.

Phát biểu trên truyền hình Pháp vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng tình hình bạo lực đang có dấu hiệu trở lại Tunisian và Pháp cực lực lên án vụ ám sát ông Chokri Belaid, Tổng thư ký Đảng những người yêu nước dân chủ cánh tả, tại thủ đô Tunis. Ngoại trưởng Pháp Fabius nói: “Tôi cực lực lên án vụ việc xảy ra ở Tunisian, một vụ ám sát chính trị. Tôi không biết ai là người đứng đằng sau vụ ám sát này song tôi khẳng định, bạo lực phải được loại bỏ. Không thể chấp nhận tình hình bạo lực như thế này ở Tunisian hay ở bất cứ nơi đâu.”

Ông Chokri Belaid, một thủ lĩnh phe đối lập Tunisian, Tổng thư ký Đảng những người yêu nước dân chủ cánh tả bị bắn chết khi đang trên đường tới công sở tại thủ đô Tunis vào ngày hôm nay. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Đây là vụ ám sát đầu tiên tại Tunis kể từ khi Cựu Tổng thống El Abidine Ben Ali bị lật đổ đầu năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên