Pháp phát hiện số lượng lớn vũ khí buôn lậu ở ngoại ô Paris

VOV.VN -Nhà chức trách Pháp tình nghi, số vũ khí này cùng các đối tượng buôn lậu chuyên cung cấp cho những tên trộm cướp mới tại Paris.

Báo chí Pháp đưa tin, cảnh sát nước này vừa thu giữ một khối lượng lớn vũ khí, trong đó có cả vũ khí chống tăng tại một căn hộ ở khu vực Saint-Denis, vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Paris.

Theo các nguồn tin, cảnh sát Pháp phát hiện số vũ khí hôm 17/8, trong đó có 3 khối thuốc nổ, một loại chất nổ mạnh, đạn cỡ 12mm và 9mm và 2 khẩu súng trường.

Nơi cảnh sát phát hiện số vũ khí (Ảnh: Leparisien)

Tờ Người Paris (Le Parisien) đưa tin, lực lượng chức năng Pháp còn thu giữ nhiều áo chống đạn, ma túy và tiền mặt tại căn hộ này.

Trong vụ việc này, 2 người đàn ông 30 và 40 tuổi đã bị kết tội buôn lậu vũ khí và ma túy.

Tờ báo cho biết những tên này bị nghi ngờ cung cấp vũ khí cho những tên trộm cướp mới tại Paris.

Những tên này hoạt động từ đầu năm nay tại Saint-Denis khu vực chỉ cách trung tâm Paris hơn 9km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ kho vũ khí quân sự ở Apkhazia làm 60 người thương vong
Nổ kho vũ khí quân sự ở Apkhazia làm 60 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ nổ lớn tại kho vũ khí quân sự tại vùng lãnh thổ li khai Abkhazia khỏi Gruzia.

Nổ kho vũ khí quân sự ở Apkhazia làm 60 người thương vong

Nổ kho vũ khí quân sự ở Apkhazia làm 60 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ nổ lớn tại kho vũ khí quân sự tại vùng lãnh thổ li khai Abkhazia khỏi Gruzia.

Mỹ sẽ đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân
Mỹ sẽ đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/8 cho biết Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên khi nước này từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Mỹ sẽ đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/8 cho biết Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên khi nước này từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

18 năm trước, ông Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ có vũ khí hạt nhân
18 năm trước, ông Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn từ năm 1999, ông Donald Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân bắn đến bất cứ đâu trên thế giới.

18 năm trước, ông Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ có vũ khí hạt nhân

18 năm trước, ông Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn từ năm 1999, ông Donald Trump đã tiên đoán Triều Tiên sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân bắn đến bất cứ đâu trên thế giới.

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)
IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động tại Syria, IS có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến sâu vào thành phố.

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

IS sở hữu vũ khí hóa học ở thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động tại Syria, IS có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến sâu vào thành phố.