Pháp sẽ truy quét phiến quân Mali đến cùng

(VOV) - Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Mali cho đến khi đánh bại chủ nghĩa khủng bố.

Tờ Tin nhanh của Pháp dẫn lời Tổng thống Hollande hôm 19/1cho biết, sự can thiệp quân sự của Pháp tại Mali là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và đã nhận được sự ủng hộ ở các nước châu Âu và cả châu Phi.

Chiến xa Pháp tại Mali (ảnh: standard.co.uk)

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, Pháp không có ý định xâm chiếm lãnh thổ Mali hay tìm kiếm các lợi ích thương mại, mà chỉ hỗ trợ Mali đánh bại chủ nghĩa khủng bố đã tồn tại nhiều năm nay ở nước này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, hiện Pháp đã triển khai 2.000 bộ binh trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo nổi dậy ở miền Bắc Mali.

Trước đó báo cáo từ các phương tiện truyền thông cho rằng, Pháp có khả năng sẽ triển khai 2.500 lính tại Mali, song Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Drian cho biết số lượng binh sĩ Pháp tại Mali có thể vượt quá con số này trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali
Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) -Pháp can thiệp quân sự vào Mali là muốn xây dựng vị thế ngoại giao và lấy lại “tầm ảnh hưởng” của nước này ở Mali.

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) -Pháp can thiệp quân sự vào Mali là muốn xây dựng vị thế ngoại giao và lấy lại “tầm ảnh hưởng” của nước này ở Mali.

Diễn biến chiến sự Mali và phản ứng của quốc tế
Diễn biến chiến sự Mali và phản ứng của quốc tế

(VOV) - Trong lúc Pháp can thiệp, quân nổi dậy đã áp dụng luật Hồi giáo ở những nơi mình kiểm soát.

Diễn biến chiến sự Mali và phản ứng của quốc tế

Diễn biến chiến sự Mali và phản ứng của quốc tế

(VOV) - Trong lúc Pháp can thiệp, quân nổi dậy đã áp dụng luật Hồi giáo ở những nơi mình kiểm soát.