Pháp thận trọng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 27/1 đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Thỗ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chuyến thăm của ông Hollande là chuyến thăm đầu tiên trong 22 năm qua của một nhà lãnh đạo Pháp tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa 2 nước và mở đường để các doanh nghiệp Pháp xâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Pháp (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh AFP)

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara sau cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, Tổng thống Pháp khẳng định: “Trong bất kỳ trường hợp nào, Pháp sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Không có gì đáng lo ngại và phải làm phức tạp thêm tình hình. Người Pháp sẽ nói lên quan điểm của mình, song ngày ngày đó vẫn chưa đến”.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập EU năm 2005, sau 18 năm nộp đơn. Một loạt các trở ngại chính trị từ việc chia rẽ với Cộng hòa Síp đến sự phản đối của Đức và Pháp- từ thời cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã cản trở nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Hollande được lòng dư luận Thổ Nhĩ Kỳ với quan điểm nhẹ nhàng hơn trong các cuộc đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, mục đích cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ của ông Holland cũng không nằm ngoài lợi ích kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Pháp thực tế hơn trong chi tiêu
Người dân Pháp thực tế hơn trong chi tiêu

VOV.VN - 57% người Pháp sẵn sàng bán lại các món quà Noel để đổi lấy khoản tiền cho những chi tiêu thiết thực hơn.

Người dân Pháp thực tế hơn trong chi tiêu

Người dân Pháp thực tế hơn trong chi tiêu

VOV.VN - 57% người Pháp sẵn sàng bán lại các món quà Noel để đổi lấy khoản tiền cho những chi tiêu thiết thực hơn.

Tổng thống Pháp kêu gọi người dân yêu nước
Tổng thống Pháp kêu gọi người dân yêu nước

VOV.VN - Đó là thông điệp năm mới của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tổng thống Pháp kêu gọi người dân yêu nước

Tổng thống Pháp kêu gọi người dân yêu nước

VOV.VN - Đó là thông điệp năm mới của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tổng thống Pháp tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm
Tổng thống Pháp tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/1 tuyên bố chấm dứt quan hệ đã 7 năm qua với “tình cũ” Valerie Trierweiler.

Tổng thống Pháp tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm

Tổng thống Pháp tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/1 tuyên bố chấm dứt quan hệ đã 7 năm qua với “tình cũ” Valerie Trierweiler.

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi
Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

 Pháp thông qua đề xuất đánh thuế thu nhập 75%
Pháp thông qua đề xuất đánh thuế thu nhập 75%

VOV.VN - Theo đó, mức thuế này dành cho người có thu nhập trên 1 triệu Euro.

 Pháp thông qua đề xuất đánh thuế thu nhập 75%

Pháp thông qua đề xuất đánh thuế thu nhập 75%

VOV.VN - Theo đó, mức thuế này dành cho người có thu nhập trên 1 triệu Euro.

An ninh Pháp bất ổn trong năm mới
An ninh Pháp bất ổn trong năm mới

VOV.VN -Theo báo chí Pháp sáng 1/1, trên toàn nước Pháp, có 3 người thiệt mạng do các vụ ẩu đả tại Paris, Isere và Alsace.

An ninh Pháp bất ổn trong năm mới

An ninh Pháp bất ổn trong năm mới

VOV.VN -Theo báo chí Pháp sáng 1/1, trên toàn nước Pháp, có 3 người thiệt mạng do các vụ ẩu đả tại Paris, Isere và Alsace.

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí
Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

VOV.VN - Hiện chưa rõ bà Trierweiler nhập viện có phải vì sốc hay không. Vụ việc một lần nữa cho thấy tính “lãng mạn” của dân Pháp.

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

Bà Trierweiler nhập viện khi nghe Tổng thống Pháp có bồ nhí

VOV.VN - Hiện chưa rõ bà Trierweiler nhập viện có phải vì sốc hay không. Vụ việc một lần nữa cho thấy tính “lãng mạn” của dân Pháp.

Tunisia chỉ định nội các và thông qua Hiến pháp mới
Tunisia chỉ định nội các và thông qua Hiến pháp mới

VOV.VN - Hiến pháp mới của Tunisia được xem là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ nhất trong thế giới Arab.

Tunisia chỉ định nội các và thông qua Hiến pháp mới

Tunisia chỉ định nội các và thông qua Hiến pháp mới

VOV.VN - Hiến pháp mới của Tunisia được xem là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ nhất trong thế giới Arab.

Tổng thống Pháp dọa kiện tạp chí tiết lộ việc ông có bồ nhí
Tổng thống Pháp dọa kiện tạp chí tiết lộ việc ông có bồ nhí

VOV.VN - Người đứng đầu nước Pháp cho biết ông đang xem xét kiện một tạp chí đã tuyên bố rằng ông đang “cặp bồ” với một nữ diễn viên.

Tổng thống Pháp dọa kiện tạp chí tiết lộ việc ông có bồ nhí

Tổng thống Pháp dọa kiện tạp chí tiết lộ việc ông có bồ nhí

VOV.VN - Người đứng đầu nước Pháp cho biết ông đang xem xét kiện một tạp chí đã tuyên bố rằng ông đang “cặp bồ” với một nữ diễn viên.

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới
Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

VOV.VN -Trong năm 2014, Pháp dự kiến tiết kiệm 15 tỷ euro chi tiêu công, con số này trong giai đoạn 2015-2017 sẽ là 50 tỷ euro.

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

VOV.VN -Trong năm 2014, Pháp dự kiến tiết kiệm 15 tỷ euro chi tiêu công, con số này trong giai đoạn 2015-2017 sẽ là 50 tỷ euro.

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi
Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho rằng việc can thiệp vào Mali là chưa đủ và họ cần phải đi xa hơn nữa.

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

Pháp có tham vọng mở rộng hiện diện tại châu Phi

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho rằng việc can thiệp vào Mali là chưa đủ và họ cần phải đi xa hơn nữa.