Pháp thu giữ lượng cocaine kỷ lục trong năm 2017

VOV.VN - Ngày 13/3, giới chức Pháp cho biết, Hải quan nước này đã thu giữ 9,2 tấn cocaine trong năm 2017. 

Bộ trưởng Ngân sách Gerald Darmanin nhấn mạnh, đây là số lượng ma túy kỷ lục bị thu giữ tính đến nay, giá trị tài sản tội phạm bị tịch thu cũng tăng kỷ lục, đến 477% so với năm 2016. 

Bộ trưởng Ngân sách Pháp Gerald Darmanin. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi đã thu giữ hơn 66 tấn chất gây nghiện tại Pháp, gồm các loại chất gây nghiện, cần sa, cocaine, heroin và 33 tấn chất gây nghiện khác ở nước ngoài. Trong gần 100 tấn này có hơn 9 tấn cocaine, tăng 140% so với năm ngoái”, Bộ trưởng Gerald Darmanin nói.

Theo Hải quan Pháp, kỷ lục này có thể xuất phát từ sự gia tăng 50% diện tích trồng coca ở Colombia, nước sản xuất cocaine lớn nhất ở Nam Mỹ. Trên thực tế, các nhóm tội phạm ma túy đang tạo dựng một "con đường mới" trên Thái Bình Dương.

Tuyến buôn lậu mới này xuất phát từ Nam Mỹ, đi qua kênh đào Panama và nhằm hướng tới Australia và New Zealand. Trên tuyến đường này, Hải quan Pháp đã chặn được ba chiếc thuyền buồm ngoài khơi Polynesia thuộc Pháp và quần đảo Tonga, chở theo 2,8 tấn cocaine. 

Việc tăng cường cuộc chiến chống lại dòng tài chính bất hợp pháp - một trong những ưu tiên hàng đầu của Hải quan Pháp, đã được nêu rõ trong Luật chống khủng bố tháng 6/2016. Theo đó, Hải quan có quyền điều tra các vụ rửa tiền và tăng cường kiểm soát tại các biên giới bên ngoài và bên trong khu vực Schengen.

Trong giai đoạn 2016-2017, mỗi năm có 500 nhân viên hải quan mới được tuyển dụng và đào tạo tại Pháp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt
Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

VOV.VN -Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp đã phải đối phó tình trạng hàng nghìn con chuột chạy trên các đường phố sau các trận lụt vừa qua.

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

VOV.VN -Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp đã phải đối phó tình trạng hàng nghìn con chuột chạy trên các đường phố sau các trận lụt vừa qua.

Pháp đứng vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí
Pháp đứng vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Nước Pháp đã soán ngôi đồng minh thân cận là Đức để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí số 3 thế giới.

Pháp đứng vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Pháp đứng vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Nước Pháp đã soán ngôi đồng minh thân cận là Đức để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí số 3 thế giới.

Pháp đe dọa tấn công Syria liên quan cáo buộc dùng vũ khí hóa học
Pháp đe dọa tấn công Syria liên quan cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Pháp sẽ can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria nếu có bằng chứng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Pháp đe dọa tấn công Syria liên quan cáo buộc dùng vũ khí hóa học

Pháp đe dọa tấn công Syria liên quan cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Pháp sẽ can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria nếu có bằng chứng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển
Phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển

VOV.VN -Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển.

Phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển

Phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển

VOV.VN -Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển.