Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Ông Kerry được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì đã có những đóng góp quan trọng cho thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris.

AFP ngày 11/12 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã được trao huân chương Bắc đẩu bội tinh. Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp cũng như cho quan hệ hữu nghị giữa các nước với Pháp.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tại buổi lễ trao Bắc đẩu bội tinh cho ông Kerry. (Ảnh: Getty)

Tại buổi lễ vinh danh ông Kerry ở Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ là “nhà vô địch về nỗ lực làm việc không mệt mỏi vì hòa bình”.

Ông Ayrault nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong buổi lễ vinh danh: “Ông chắc chắn là người có nhiều chất Pháp nhất trong số các quan chức Mỹ”.

Mẹ và dì của Ngoại trưởng John Kerry sinh ra ở thủ đô Paris của nước Pháp vào đầu những năm 1920 và bản thân ông cũng đã có thời gian cư trú cùng gia đình ở Saint-Brignac-sur-Mer, Brittany, Pháp.

Tuyên bố về lý do vinh danh Ngoại trưởng Mỹ, ông Ayrault cho biết, ông Kerry trên cương vị Ngoại trưởng đã có những cam kết chính trị và ngoại giao “chân thành”, là người có đóng góp lớn cho thỏa thuận chống biến đổi khí hậu lịch sử ở Paris hồi năm 2015; giải bài toán hạt nhân iran và đấu tranh không ngừng nghỉ để chấm dứt nội chiến ở Syria.

Đáp lại những lời khen ngợi của Ngoại trưởng Pháp, ông Kerry đánh giá cao mối quan hệ song phương Mỹ - Pháp, nhấn mạnh Paris là “đồng minh lâu đời nhất” của Washington và bày tỏ cám ơn Chính phủ Pháp đã đánh giá cao những đóng góp của ông cho hòa bình, ổn định trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực
Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/11 đã có mặt ở Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực này.

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/11 đã có mặt ở Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Nga
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Nga

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov 

Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ
Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry tối 28/8 bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ trong bối cảnh quan ngại về khủng bố gia tăng ở cả 2 quốc gia Nam Á này.  

Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry tối 28/8 bắt đầu công du Bangladesh và Ấn Độ trong bối cảnh quan ngại về khủng bố gia tăng ở cả 2 quốc gia Nam Á này.  

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria
Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng kêu gọi đối thoại nhằm tạo khuôn khổ cho phép sơ tán người dân khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng kêu gọi đối thoại nhằm tạo khuôn khổ cho phép sơ tán người dân khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn.

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria
John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

John Kerry: Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình ở Syria

VOV.VN - Mỹ không thể là bên duy nhất mở cửa cho hòa bình tại Syria; Nga và Chính phủ Syria cũng cần phải có những đề xuất mang tính xây dựng.