Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

(VOV) - Thông tin này do Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard thông báo.

Ngày 21/1, Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard cho biết, cuối tuần qua, chuyến hàng hỗ trợ hậu cần đầu tiên từ Mỹ đã tới Mali. Theo ông Thierry Burkhard, trước đó, Pháp cũng đã nhận được những hỗ trợ hậu cần của các nước Liên minh châu Âu cho cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo nổi dậy tại miền Bắc Mali.

Xe tăng của Pháp tại căn cứ không quân Bamako . (ảnh: PressTv)

Người phát ngôn quân đội Pháp đồng thời thông báo, hiện nước này đã triển khai hơn 2.100 bộ binh tại Mali.

Đề cập khả năng lực lượng Hồi giáo cực đoan trà trộn với dân thường sẽ gây khó khăn cho các chiến dịch tại Mali, ông Thierry Burkhard nói: “Việc lực lượng Hồi giáo nổi dậy trà trộn với người dân thường sẽ gây khó khăn cho chúng tôi khi xác định mục tiêu. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là, người dân Mali thực sự rất đáng tin cậy và rất hợp tác”.

Bên cạnh quân Pháp, lực lượng Hỗ trợ Quốc tế tại Mali do các nước Châu Phi dẫn đầu cũng đã tới đây, với khoảng 830 binh sĩ từ Togo, Benin, Nigeria…

Trong bối cảnh các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát miền Bắc Mali tìm cách tấn xuống miền Nam, EU đã đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về Mali vào tháng 2 tới.

Theo kế hoạch, Hội nghị này sẽ được tổ chức tại Brussels, Bỉ cùng với sự tham gia của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali
Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Pháp kêu gọi các nước chi tiền để trấn áp phiến quân Mali
Pháp kêu gọi các nước chi tiền để trấn áp phiến quân Mali

(VOV) - Ngoại trưởng Pháp tuyên bố nước này không có ý định làm thay các nước Tây Phi trong việc ổn định tình hình Mali.

Pháp kêu gọi các nước chi tiền để trấn áp phiến quân Mali

Pháp kêu gọi các nước chi tiền để trấn áp phiến quân Mali

(VOV) - Ngoại trưởng Pháp tuyên bố nước này không có ý định làm thay các nước Tây Phi trong việc ổn định tình hình Mali.

Pháp tấn công Mali, phiến quân sát hại con tin tại Algeria
Pháp tấn công Mali, phiến quân sát hại con tin tại Algeria

(VOV) - Pháp đã giành được những thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến với phiến quân. Tuy nhiên phiến quân cũng đã có những hành động đáp trả.

Pháp tấn công Mali, phiến quân sát hại con tin tại Algeria

Pháp tấn công Mali, phiến quân sát hại con tin tại Algeria

(VOV) - Pháp đã giành được những thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến với phiến quân. Tuy nhiên phiến quân cũng đã có những hành động đáp trả.

Canada sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Mali
Canada sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Mali

Thủ tướng Canada đã công khai tuyên bố không tham gia các hoạt động can thiệp quân sự tại Mali.

Canada sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Mali

Canada sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Mali

Thủ tướng Canada đã công khai tuyên bố không tham gia các hoạt động can thiệp quân sự tại Mali.

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali
Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Phần tử thánh chiến Hồi giáo Belmokhtar, chủ mưu vụ bắt cóc, vừa tuyên bố sẵn sàng thương lượng với phương Tây.

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Phần tử thánh chiến Hồi giáo Belmokhtar, chủ mưu vụ bắt cóc, vừa tuyên bố sẵn sàng thương lượng với phương Tây.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali
Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.