Pháp triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông chống IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố sẽ triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới Trung Đông để tham gia cuộc chiến chống IS.

Phát biểu trước lễ diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh Pháp (14/7), Tổng thống Hollande nêu rõ IS đang bị đẩy lùi tại khu vực Trung Đông, cụ thể là ở Iraq và Syria.

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh Reuters

Hiện nay, lực lượng không quân của Pháp đang oanh kích các vị trí của IS, trong khi đó lực lượng bộ binh đang làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội Iraq, giúp nước này tiếp tục chiến dịch đánh bại IS.

Ông Hollande tuyên bố, Pháp sẽ gia tăng lực lượng bộ binh hỗ trợ Iraq, đẩy nhanh chiến dịch giải phóng thành phố Mosul – thành trì của IS tại Iraq và triển khai thêm phương tiện chiến đấu.

“Tôi muốn thông báo rằng, các phương tiện chiến đấu, trong đó có tàu sân bay Charles de Gaulle một lần nữa sẽ được triển khai cho chiến dịch Chammal trong mùa thu này. Bởi vì chúng ta cần phải đánh bại và tiêu diệt những phần tử đã tấn công chúng ta trong thời gian qua”, ông Hollande nói.

Pháp mở Chiến dịch Chammal nhằm hỗ trợ liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS hồi tháng 9/2014. Chiến dịch này được thực hiện theo yêu cầu hỗ trợ của Chính phủ Iraq.

Các phương tiện huy động cho chiến dịch gồm các máy bay Rafale, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, máy bay tuần tra trên biển…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Mỹ tới Địa Trung Hải hỗ trợ không kích IS
Tàu sân bay Mỹ tới Địa Trung Hải hỗ trợ không kích IS

VOV.VN - Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ nhằm tới các khu vực ở Trung Đông từ Địa Trung Hải kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003.

Tàu sân bay Mỹ tới Địa Trung Hải hỗ trợ không kích IS

Tàu sân bay Mỹ tới Địa Trung Hải hỗ trợ không kích IS

VOV.VN - Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ nhằm tới các khu vực ở Trung Đông từ Địa Trung Hải kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003.

Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Địa Trung Hải
Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Địa Trung Hải

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, lực lượng Hải quân nước này đang tăng cường sự hiện diện ở Địa Trung Hải.

Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Địa Trung Hải

Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Địa Trung Hải

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, lực lượng Hải quân nước này đang tăng cường sự hiện diện ở Địa Trung Hải.

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải
Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng lúc có mặt ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải, Mỹ muốn tạo thế cân bằng với Nga
Điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải, Mỹ muốn tạo thế cân bằng với Nga

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải, Mỹ muốn tạo thế cân bằng với Nga

Điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải, Mỹ muốn tạo thế cân bằng với Nga

VOV.VN - Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải được cho là nỗ lực của Washington tạo thế cân bằng với Nga và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga
Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu với việc đưa cụm tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đảm bảo “lợi ích an ninh quốc gia" của Mỹ ở châu Âu.

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ đưa tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đối trọng với Nga

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu với việc đưa cụm tàu sân bay thứ 2 đến Địa Trung Hải để đảm bảo “lợi ích an ninh quốc gia" của Mỹ ở châu Âu.