Phát hiện thêm 11 hệ hành tinh mới

Kích thước của những hành tinh này nhỏ nhất cũng gấp 1,5 lần trái đất, lớn nhất thì hơn kích thước của sao Mộc.  

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ ngày 26/1 cho biết, kính viễn vọng thiên văn Kepler mới đây phát hiện thêm 11 hệ hành tinh mới, trong đó có ít nhất 26 hành tinh tồn tại.

Theo công bố, khoảng cách giữa những hành tinh này và các vệ tinh rất gần. Tất cả đều nhỏ hơn khoảng cách giữa sao Kim và mặt trời. Qũy đạo quay từ 6 đến 143 ngày trái đất.

Theo cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ, kích thước của những hành tinh này nhỏ nhất cũng gấp 1,5 lần trái đất, lớn nhất cũng hơn kích thước của sao Mộc.

Kính thiên văn vũ trụ Kepler được phóng lên không gian vào năm 2009, là kính thiên văn chuyên dụng lớn nhất thế giới chuyên tìm kiếm các hành tình ngoại vi bên ngoài hệ mặt trời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên