Phe đối lập Syria chỉ trích “vùng giảm căng thẳng”

VOV.VN - Phái đoàn phe đối lập Syria hôm qua (15/5) chỉ trích “vùng giảm căng thẳng”, vốn được Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ủng hộ, là có ít tác dụng.

Phe đối lập Syria cũng kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Tuyên bố này được đưa ra trước thềm vòng hòa đàm Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ được nối lại ở Geneva (Thụy Sỹ).

Hòa đàm Astana tháng 5/2017. Ảnh: Financial Tribune. 

Tại cuộc họp báo ở tại Geneva, Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria Nasr al-Hariri kêu gọi tất cả các bên cam kết về một lệnh ngừng bắn toàn diện, chứ không chỉ là giảm bạo lực.

Vòng đàm phán lần này ở Geneva diễn ra sau khi phe đối lập chịu những thất bại nặng nề trên thực địa.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 3/2011, cuộc xung đột Syria đã làm hơn 320.000 người chết, hàng triệu người phải bỏ nhà đi sơ tán. Nền kinh tế và hạ tầng cơ sở Syria bị tàn phá nghiêm trọng.

Sau khi thỏa thuận Astana có hiệu lực cách đây 1 tuần, giao tranh đã giảm bớt ở phần lớn lãnh thổ Syria. Riêng ở thủ đô Damascus (khu vực không nằm trong thỏa thuận), chính phủ Syria đã đảm bảo sơ tán tại 3 quận do phe đối lập kiểm soát, đưa chính phủ Syria tiến gần hơn tới việc kiểm soát hoàn toàn thủ đô lần đầu tiên kể từ năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)  là điều không thể chấp nhận được.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)  là điều không thể chấp nhận được.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS
Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

Ảnh: Lực lượng người Kurd ở Syria được Mỹ trang bị vũ khí chống IS

VOV.VN - Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng bảo vệ dân quân người Kurd (YPG) tại Syria nhằm ủng hộ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi IS.

Assad: “Màn kịch” khí độc là chiêu bài che đậy âm mưu của Mỹ ở Syria
Assad: “Màn kịch” khí độc là chiêu bài che đậy âm mưu của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Assad cho rằng, vụ tấn công hóa học ở Idlib, Syria là “chiêu bài hòng che mắt dư luận” trước toan tính vì mục đích xấu của Mỹ.

Assad: “Màn kịch” khí độc là chiêu bài che đậy âm mưu của Mỹ ở Syria

Assad: “Màn kịch” khí độc là chiêu bài che đậy âm mưu của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Assad cho rằng, vụ tấn công hóa học ở Idlib, Syria là “chiêu bài hòng che mắt dư luận” trước toan tính vì mục đích xấu của Mỹ.

Syria thực hiện thỏa thuận sơ tán phiến quân khỏi Damascus
Syria thực hiện thỏa thuận sơ tán phiến quân khỏi Damascus

VOV.VN - Hàng trăm tay súng đối lập đã rời khỏi Damascus hướng về khu vực phía Đông bên ngoài Damascus hoặc tỉnh Idlib.

Syria thực hiện thỏa thuận sơ tán phiến quân khỏi Damascus

Syria thực hiện thỏa thuận sơ tán phiến quân khỏi Damascus

VOV.VN - Hàng trăm tay súng đối lập đã rời khỏi Damascus hướng về khu vực phía Đông bên ngoài Damascus hoặc tỉnh Idlib.

Mỹ cáo buộc Syria xây lò thiêu tại nhà tù quân sự
Mỹ cáo buộc Syria xây lò thiêu tại nhà tù quân sự

VOV.VN - Syria bị cáo buộc xây dựng một lò hỏa thiêu tại một nhà tù quân sự Sednaya của nước này nhằm tiêu hủy hài cốt các tù nhân.

Mỹ cáo buộc Syria xây lò thiêu tại nhà tù quân sự

Mỹ cáo buộc Syria xây lò thiêu tại nhà tù quân sự

VOV.VN - Syria bị cáo buộc xây dựng một lò hỏa thiêu tại một nhà tù quân sự Sednaya của nước này nhằm tiêu hủy hài cốt các tù nhân.