Phe đối lập tại Syria dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN- Phe đối lập chính tại Syria ngày 31/1 đã đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi vừa đặt chân đến Geneva (Thụy Sĩ).

Theo AFP, phe đối lập nhấn mạnh, họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán nếu “tội ác” của chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tiếp diễn.

Điều phối viên Ủy ban Đàm phán Tối cao (HNC) Riad Hijab. Ảnh AFP

“Nếu Chính phủ Syria tiếp tục những hành động tội ác của mình thì việc Ủy ban Đàm phán Tối cao (HNC) có mặt tại Geneva sẽ là không công bằng”, Điều phối viên của HNC Riad Hijab cảnh báo.

“Phái đoàn của HNC sẽ thông báo với Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura về ý định rút lui khỏi các cuộc đàm phán nếu Liên Hợp Quốc và các cường quốc không thể ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật này”, ông Hijab tuyên bố.

Đại diện HNC đã có mặt tại Geneva vào đêm 30/1, một ngày sau khi phái đoàn của Tổng thống Syria Assad có mặt tại đây và tiến hành các cuộc đối thoại ban đầu với ông Mistura.

Tuy nhiên, HNC đã từ chối đối thoại với đại diện của Chính phủ Syria dù chỉ qua trung gian. Thay vì thế, HNC yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc chiến tại 12 thị trấn ở Syria.

Cuộc đàm phán hòa bình về Syria, nếu được tổ chức sẽ là một phần trong kế hoạch về hòa bình tại Syria được đưa ra hồi tháng 11/2015 tại Vienna. Kế hoạch này bao gồm việc Syria sẽ tiến hành các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng tới.

Tuy nhiên, một vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ là tương lai của ông Assad nhất là trong bối cảnh quân đội Syria đang ngày càng chiếm thế thượng phong nhờ có sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Không quân Nga ở nước này từ tháng 9/2015.

Một vấn đề đau đầu khác là phe đối lập nào sẽ được mời tham gia các cuộc đàm phán dù các bên đã nhất trí loại bỏ IS và Tổ chức Mặt trận al-Nusra vốn có quan hệ thân thiết với al-Qaeda./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”
"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình
Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc phe đối lập trì hoãn tới Geneva là nhằm đạt được một sự nhượng bộ nào đó do họ đã mất lợi thế trên chiến trường.

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

Phe đối lập Syria chấp nhận đàm phán: Cơ hội mới cho hòa bình

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc phe đối lập trì hoãn tới Geneva là nhằm đạt được một sự nhượng bộ nào đó do họ đã mất lợi thế trên chiến trường.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ sẽ đối thoại về tình hình Syria vào ngày 11/2
Ngoại trưởng Nga- Mỹ sẽ đối thoại về tình hình Syria vào ngày 11/2

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joh Kerry ngày 11/2 để bàn về tiến trình đàm phán hòa bình tại Syria.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ sẽ đối thoại về tình hình Syria vào ngày 11/2

Ngoại trưởng Nga- Mỹ sẽ đối thoại về tình hình Syria vào ngày 11/2

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joh Kerry ngày 11/2 để bàn về tiến trình đàm phán hòa bình tại Syria.