Phe nổi dậy Syria “gây tổn thất nặng” cho quân chính phủ ở Aleppo

VOV.VN - Chiến sự tiếp diễn dữ dội ở Aleppo và quân đội chính phủ được cho là đã hứng chịu “tổn thất nặng” tại thành phố này.

Các nguồn tin khu vực cho biết, bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo quốc tế, chiến sự vẫn tiếp diễn đặc biệt ác liệt trong ngày hôm qua tại khu vực mạn đông thành phố Aleppo đang do nổi dậy Syria kiểm soát.

Một xe tăng Syria bốc cháy.

Theo đó, quân đội Chính phủ Syria được không quân Nga yểm trợ đã giao tranh dữ dội với các tay súng nổi dậy do mặt trận Fateh Al Sham làm nòng cốt, tại ít nhất hai quận phía đông Aleppo.

Truyền hình tiếng Aravb Al Jazeera dẫn thông tin từ mặt trận Fateh Al Sham, tiền thân là một chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda nói rằng, phe nổi dậy đã giành lại toàn bộ các vị trí bị quân Chính phủ Syria chiếm được hôm thứ 6, đồng thời gây nhiều tổn thất nặng nề cho quân Chính phủ.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cáo buộc không quân Nga và quân đội Syria đã tiến hành không kích bệnh viện dã chiến ở quận Al Sakhor, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm tê liệt hoàn toàn mọi hoạt động của bệnh viện gồm 20 giường bệnh này. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nguồn tin độc lập đáng tin cậy nào xác thực các thông tin và cáo buộc này.

Ngoài chiến trường Aleppo, chiến sự cũng được ghi nhận tiếp diễn ác liệt tại một số khu vực khác ở Syria, trong đó có thành phố Deir Ezzor. Theo đó, máy bay của Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ lãnh đạo đã tiến hành nhiều cuộc oanh tạc vào Deir Ezzor, phá hủy nhiều công trình hạ tầng cơ sở, trong đó có một cây cầu huyết mạch qua sông Euphrates. Đây đã là cây cầu thứ 7 liên tiếp bị các cuộc không kích của Liên quân quốc tế và quân đội Nga phá hủy tại Syria trong 5 ngày qua.

Theo giới phân tích, chiến sự leo thang cộng với việc có thêm nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là các cây cầu huyết mạch bị phá hủy, đang ngày càng khiến cho nỗ lực tiếp tế hàng cứu trợ quốc tế cho người dân bị mắc kẹt tại các vùng chiến sự ở Syria, thêm khó khăn và nguy hiểm hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

338 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aleppo
338 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aleppo

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi chấm dứt các cuộc giao tranh, dừng các vụ tấn công nhằm vào trung tâm y tế.

338 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aleppo

338 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aleppo

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi chấm dứt các cuộc giao tranh, dừng các vụ tấn công nhằm vào trung tâm y tế.

Nga xem xét các biện pháp để bình thường hóa tình hình Aleppo
Nga xem xét các biện pháp để bình thường hóa tình hình Aleppo

VOV.VN -Hôm qua (30/9), Ngoại trưởng Nga tuyên bố, Nga sẵn sàng xem xét các biện pháp bổ sung để “bình thường hóa” tình hình tại thành phố Aleppo (Syria).

Nga xem xét các biện pháp để bình thường hóa tình hình Aleppo

Nga xem xét các biện pháp để bình thường hóa tình hình Aleppo

VOV.VN -Hôm qua (30/9), Ngoại trưởng Nga tuyên bố, Nga sẵn sàng xem xét các biện pháp bổ sung để “bình thường hóa” tình hình tại thành phố Aleppo (Syria).

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?
Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian ở lại Syria và Iraq
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian ở lại Syria và Iraq

VOV.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cho phép sử dụng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại hai quốc gia láng giềng Syria và Iraq thêm 1 năm.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian ở lại Syria và Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian ở lại Syria và Iraq

VOV.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cho phép sử dụng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại hai quốc gia láng giềng Syria và Iraq thêm 1 năm.

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt
Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chiến sự ác liệt tại Aleppo khiến Liên Hợp Quốc phải bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa nhân đạo và tội ác chiến tranh ở Syria.

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chiến sự ác liệt tại Aleppo khiến Liên Hợp Quốc phải bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa nhân đạo và tội ác chiến tranh ở Syria.