Phía Mỹ đặc biệt trân trọng chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Abe

VOV.VN - Trong 63 năm tồn tại của Liên minh Nhật-Mỹ, lần đầu tiên một lãnh đạo Nhật được trao vinh dự phát biểu tại cuộc họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Nhân chuyến thăm Mỹ kéo dài 7 ngày (từ 26/4 - 3/5), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp của lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng Nhật Abe được mời phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ (ảnh: SCMP)
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1961, một người đứng đầu Nhật Bản được trao vinh dự này. Trước đó, cựu Thủ tướng Hayato Ikeda cũng được trao vinh dự phát biểu trước các thành viên của Hạ viện Mỹ vào năm 1961. 

Theo đánh giá của dư luận, trong suốt 63 năm tồn tại của Liên minh Nhật - Mỹ, lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nhật Bản được trao vinh dự cao quý phát biểu trong cuộc họp của lưỡng viện Quốc hội Mỹ, điều này cho thấy uy tín của Thủ tướng Abe cũng như cảm tình của chính phủ và nhân dân Mỹ dành cho Thủ tướng Shinzo Abe, và liên minh Nhật - Mỹ đang ngày càng trở thành quan hệ đối tác bình đẳng và ổn định hơn.

Việc chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe diễn giải lại điều 9 trong Hiến pháp hòa bình nhằm cho phép quân đội tham gia ứng cứu đồng minh trong trường hợp bị tấn công, cũng như hỗ trợ Mỹ và các đồng minh khác thực thi cam kết bảo vệ hòa bình cho châu Á, đã giúp ông Abe lấy lòng các nhà ngoại giao và các nhà chiến lược quân sự Mỹ, cũng như giành được sự ủng hộ cả công khai lẫn ngấm ngầm từ các nước láng giềng châu Á.

Thông qua sự kiện tôn vinh Thủ tướng Shinzo Abe bằng một bài phát biểu trước Quốc hội, Mỹ đã thể hiện sự trân trọng thực sự trước những giá trị và tầm nhìn mà hai nước đang cùng chia sẻ.

Bà Yuriko Koike - nguyên Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn an ninh Nhật bình luận: Những cam kết của Thủ tướng Abe về việc duy trì những quy tắc và định chế của trật tự thế giới sau năm 1945, vốn từng giúp Nhật vượt ra khỏi đống đổ nát của Thế chiến thứ 2 và cho phép Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, đã mang lại cho nước Mỹ một lý do khác để tôn vinh ông [Thủ tướng Abe].

Đồng thời bà Koike nhấn mạnh, Thủ tướng Nhật Bản đến Mỹ vào thời điểm lợi ích song phương Mỹ - Nhật trở nên rõ ràng hơn. Hai nước đang tìm một giải pháp tối ưu về hòa bình cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải pháp này một mặt để cho Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng kinh tế, mặt khác sẽ ngăn cản bất kỳ quốc gia nào có tham vọng bá chủ khu vực và thế giới.

Trong khi đó, tạp chí The Diplomat của Nhật ghi nhận trong chuyến công du này, sự kiện nổi bật trong ngày 29/4 là ông Shinzo Abe sẽ là thủ tướng Nhật hiếm hoi tham gia phiên họp chung với Quốc hội Mỹ.

Báo Nippon cũng nhận định bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ là cơ hội tốt để ông giãi bày về các vấn đề lịch sử đã che mờ quan hệ giữa Nhật với các nước Đông Bắc Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông
Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Theo đề xuất mới, Nhật sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ ở bất cứ đâu trên Biển Đông khi họ thấy an ninh bị đe dọa.

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Theo đề xuất mới, Nhật sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ ở bất cứ đâu trên Biển Đông khi họ thấy an ninh bị đe dọa.

Nhật-Mỹ đối phó với hành vi gia tăng vũ lực tại Biển Đông và Hoa Đông
Nhật-Mỹ đối phó với hành vi gia tăng vũ lực tại Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Đây là điểm mới trong Chính sách an ninh Nhật-Mỹ mới sẽ được thống nhất trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản.

Nhật-Mỹ đối phó với hành vi gia tăng vũ lực tại Biển Đông và Hoa Đông

Nhật-Mỹ đối phó với hành vi gia tăng vũ lực tại Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Đây là điểm mới trong Chính sách an ninh Nhật-Mỹ mới sẽ được thống nhất trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản.

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn
Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

VOV.VN - Để kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, tăng cường hợp tác với Nhật Bản là lựa chọn khôn ngoan của Mỹ.

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

VOV.VN - Để kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, tăng cường hợp tác với Nhật Bản là lựa chọn khôn ngoan của Mỹ.

Nhật-Trung: Căng từ ngoại giao đến truyền thông
Nhật-Trung: Căng từ ngoại giao đến truyền thông

VOV.VN - Nhật Bản-Trung Quốc sẽ nối lại đối thoại, song có lẽ vấn đề sẽ phức tạp hơn khi vẫn tiếp tục có những rào cản mới xuất hiện.

Nhật-Trung: Căng từ ngoại giao đến truyền thông

Nhật-Trung: Căng từ ngoại giao đến truyền thông

VOV.VN - Nhật Bản-Trung Quốc sẽ nối lại đối thoại, song có lẽ vấn đề sẽ phức tạp hơn khi vẫn tiếp tục có những rào cản mới xuất hiện.

Thủ tướng Nhật thăm Mỹ: Củng cố mối quan hệ đồng minh
Thủ tướng Nhật thăm Mỹ: Củng cố mối quan hệ đồng minh

VOV.VN - Theo các quan chức Nhà Trắng, Mỹ lên kế hoạch chào đón đặc biệt chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản lần này.

Thủ tướng Nhật thăm Mỹ: Củng cố mối quan hệ đồng minh

Thủ tướng Nhật thăm Mỹ: Củng cố mối quan hệ đồng minh

VOV.VN - Theo các quan chức Nhà Trắng, Mỹ lên kế hoạch chào đón đặc biệt chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản lần này.

Nhật – Mỹ công bố định hướng hợp tác quốc phòng mới
Nhật – Mỹ công bố định hướng hợp tác quốc phòng mới

VOV.VN - Theo các định hướng hợp tác quốc phòng vừa được ký kết, Nhật Bản có thể bắn hạ các tên lửa đang hướng về nước Mỹ.

Nhật – Mỹ công bố định hướng hợp tác quốc phòng mới

Nhật – Mỹ công bố định hướng hợp tác quốc phòng mới

VOV.VN - Theo các định hướng hợp tác quốc phòng vừa được ký kết, Nhật Bản có thể bắn hạ các tên lửa đang hướng về nước Mỹ.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân
Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.