Phiên họp lần thứ 122 Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới

Tối 27/3, phiên họp lần thứ 122 Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Centara Grand,  trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan)

>> Thái Lan sẵn sàng cho phiên họp lần thứ 122 của IPU

Chủ tịch IPU, Tiến sỹ Theo-Ben Gurirab, Tổng thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển Supachai Panitchpakdi cùng trên 1.400 đại biểu từ 131 quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, các nước quan sát viên và khách mời của nước chủ nhà cũng có mặt.

Phát biểu trong diễn văn khai mạc Tiến sỹ Theo-Ben khẳng định: Quốc hội hay Nghị viện đại diện cho đoàn kết dân tộc và quản trị tốt. Nghị viện làm ra luật và đập tan mọi thoả hiệp đen tối. Các Nghị sỹ, đại biểu Quốc hội cần thực tế và tự tin về những gì họ có thể làm.

Theo Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Prasopsuk Boondej việc tập hợp các Quốc hội của các nước trên thế giới trong phiên họp này là công cụ quan trọng, là động lực thúc đẩy giải quyết hiệu quả các vấn đề, mang lại hoà bình, hạnh phúc cho các dân tộc".

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 122 IPU

Phiên họp lần thứ 122 IPU sẽ thảo luận 5 vấn đề chính gồm: tình hình chính trị, kinh tế và xã hội trên thế giới với chủ đề "Quốc hội, trung tâm hoà hợp chính trị và quản trị tốt"; Hợp tác và tăng cường vai trò của nghị viện trong cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, buôn bán ma tuý, buôn bán vũ khí trái phép, buôn bán người và khủng bố quốc tế; Vai trò của quốc hội trong phát triển hợp tác Nam - Nam và hợp tác tam giác nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; Vai trò của thanh niên trong quá trình dân chủ và Hội nghị nữ nghị sĩ tăng cường bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ các hoạt động của phiên họp thứ 122 IPU, ngày 27/3 đã diễn ra cuộc họp các Nghị sỹ nữ với chủ đề đấu tranh chống tình trạng bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang bị giam giữ. Các đại biểu đã thảo luận về tình hình bạo lực với phụ nữ đang bị giam giữ khắp thế giới, bàn biện pháp giải quyết cả ở cấp nhà nước và cấp tổ chức chính trị, xã hội.

Ngày 28/3, sau phiên biểu quyết bầu Chủ tịch kỳ họp, các đại biểu dự phiên thảo luận về vấn đề an ninh hạt nhân, dân chủ và quyền con người. Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên