Phiến quân Hồi giáo bắn và thiêu sống 59 học sinh nội trú

VOV.VN - Một số học sinh bị đốt thành tro. Tổng thống Nigeria đã gọi cuộc tấn công là thú tính.

Các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria đã bắn hoặc thiêu đến chết 59 học sinh trường nội trú ở đông bắc nước này trong một đêm, quan chức y tế và giới an ninh nước này thông báo vào hôm 25/2.

“Một số thi thể học sinh đã bị thiêu thành tro”, đại diện cấp cao của ngành cảnh sát, Sanusi Rufai đề cập đến vụ tấn công trường trung học Buni Yadi ở bang Yobe, gần thủ phủ bang là Damaturu.

Phiến quân Boko Haram (ảnh: USA Africa online)


Bala Ajiya, một quan chức tại Bệnh viện Damaturu, thông báo cho Reuters: “Sau khi các học sinh bị thương vì đạn qua đời, đã phát hiện thêm được nhiều thi thể trong bụi rậm”.

Quan chức cảnh sát Rufai cho biết các nạn nhân đều là nam sinh. Theo ông này, 24 tòa nhà của ngôi trường đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan, gọi cuộc tấn công là “hành động sát nhân bạo tàn vô nghĩa lý của những phần tử khủng bố và cuồng tín điên loạn gần như mất hết đạo đức con người và rớt xuống trạng thái thú tính”.

Các phần tử Hồi giáo Boko Haram đang đấu tranh để thành lập 1 quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Họ đã giết hại hàng ngàn người, chuyên đi tấn công dân thường Nigeria, và trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất của nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi này.

Trong quá khứ, các chiến binh của nhóm Boko Haram (theo tiếng địa phương Hausa có nghĩa là “Giáo dục phương Tây là tội lỗi”) thường xuyên tấn công các trường học. Hồi tháng 6, một cuộc tấn công tương tự đã khiến 22 học sinh tử vong.

Trong tháng 2/2014, nhóm này đã giết hơn 300 người, đa số là dân thường.

Cuộc tấn công nói trên đã khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án nhóm Boko Haram đã phạm phải những “hành vi khủng bố… không thể nói nên lời”.

Trong khi đó, quân đội Nigeria tỏ ra không hiệu quả lắm trong việc bảo vệ người dân. Một cuộc tấn công do quân đội tiến hành hồi tháng 5/2013 không những không đè bẹp được phiến quân mà còn khiến cho người dân bị trả thù thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo
Philippines tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong trong đợt không kích này.

Philippines tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo

Philippines tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong trong đợt không kích này.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô
Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng
Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Nigeria cho rằng, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Nigeria cho rằng, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Phiến quân Hồi giáo tại Somalia âm mưu đánh bom liều chết
Phiến quân Hồi giáo tại Somalia âm mưu đánh bom liều chết

Các thánh đường Hồi giáo và các khu chợ đông người có thể là mục tiêu tấn công của các nhóm này.

Phiến quân Hồi giáo tại Somalia âm mưu đánh bom liều chết

Phiến quân Hồi giáo tại Somalia âm mưu đánh bom liều chết

Các thánh đường Hồi giáo và các khu chợ đông người có thể là mục tiêu tấn công của các nhóm này.

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường
Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

VOV.VN - Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại khu vực Đông Bắc Nigeria.

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

VOV.VN - Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại khu vực Đông Bắc Nigeria.

Nga tiêu diệt 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo
Nga tiêu diệt 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo

Ngày 10/1, hãng tin ITAR-TASS của Nga đưa tin lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hai thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo trong các cuộc giao tranh tại khu vực Dagestan, phía Nam Caucasus

Nga tiêu diệt 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo

Nga tiêu diệt 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo

Ngày 10/1, hãng tin ITAR-TASS của Nga đưa tin lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hai thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo trong các cuộc giao tranh tại khu vực Dagestan, phía Nam Caucasus

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng
Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 15 binh sĩ quân đội Nigeria và 5 dân thường.

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 15 binh sĩ quân đội Nigeria và 5 dân thường.

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan
Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN -25 phiến quân Hồi giáo cực đoan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích xuống thành phố Ramadi của quân đội Iraq.

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN -25 phiến quân Hồi giáo cực đoan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích xuống thành phố Ramadi của quân đội Iraq.