Phiến quân IS trà trộn trên các thuyền chở người nhập cư tới châu Âu

VOV.VN - Vấn đề người nhập cư tới châu Âu đang đặt EU trước những thách thức mới.

Trong một tuyên bố trước báo giới ngày 6/7, bà Michele Coninsx người đứng đầu Ủy ban Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust) cho biết: bà vừa nhận được một nguồn tin nói rằng, trên các con thuyền chở người nhập cư từ khu vực Trung Đông đang tìm đường đến châu Âu có cả các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Người tị nạn Syria (ảnh: Daily Mail))

Bà Coninsx cho biết, Liên minh châu Âu đang xác minh thông tin trên. Cũng theo người đứng đầu Ủy ban Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu, nhiều nhóm cực đoan và khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang thúc đẩy hoạt động buôn bán người bất hợp pháp để tăng tiền cho hoạt động khủng bố.

Theo ước tính, mỗi người nhập cư đang phải trả cho các đường dây vận chuyển người bất hợp pháp, số tiền lên đến hàng nghìn USD để đến được “miền đất hứa” trong điều kiện biển động và bị nhồi nhét trong những chiếc thuyền chật chội.

Có không ít người đã bỏ mạng trên đường đi. Tính từ đầu năm đến nay đã có 70.000 người nhập cư hợp pháp được giải cứu ngoài khơi biển Địa Trung Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp
Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN -Khoảng 220 người nhập cư bất hợp pháp  ngày 19/5 đã được một tàu hải quân của Pháp cứu sống khi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

Pháp cứu sống 220 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN -Khoảng 220 người nhập cư bất hợp pháp  ngày 19/5 đã được một tàu hải quân của Pháp cứu sống khi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư
EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

VOV.VN - Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn.

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

VOV.VN - Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn.

EU sẽ đồng ý tiếp nhận 20.000 người nhập cư mỗi năm
EU sẽ đồng ý tiếp nhận 20.000 người nhập cư mỗi năm

VOV.VN - Số người nhập cư này sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí của Liên Hợp Quốc để đảm bảo đó thực sự là những người cần bến đỗ mới để sinh sống. 

EU sẽ đồng ý tiếp nhận 20.000 người nhập cư mỗi năm

EU sẽ đồng ý tiếp nhận 20.000 người nhập cư mỗi năm

VOV.VN - Số người nhập cư này sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí của Liên Hợp Quốc để đảm bảo đó thực sự là những người cần bến đỗ mới để sinh sống. 

Pháp sẽ tiếp nhận hơn 10.000 người nhập cư
Pháp sẽ tiếp nhận hơn 10.000 người nhập cư

VOV.VN - Pháp vừa tuyên bố sẽ tìm nơi ở cho khoảng 10.500 người nhập cư nhằm giải quyết khủng hoảng người nhập cư hiện nay ở châu Âu.

Pháp sẽ tiếp nhận hơn 10.000 người nhập cư

Pháp sẽ tiếp nhận hơn 10.000 người nhập cư

VOV.VN - Pháp vừa tuyên bố sẽ tìm nơi ở cho khoảng 10.500 người nhập cư nhằm giải quyết khủng hoảng người nhập cư hiện nay ở châu Âu.

Cảnh báo tình trạng người nhập cư tới châu Âu đi qua ngả Balkan
Cảnh báo tình trạng người nhập cư tới châu Âu đi qua ngả Balkan

VOV.VN - Số người đăng kí xin tị nạn tại Tây Balkan đã tăng vọt từ 5.000 người năm 2012 lên 20.000 người trong năm 2014.

Cảnh báo tình trạng người nhập cư tới châu Âu đi qua ngả Balkan

Cảnh báo tình trạng người nhập cư tới châu Âu đi qua ngả Balkan

VOV.VN - Số người đăng kí xin tị nạn tại Tây Balkan đã tăng vọt từ 5.000 người năm 2012 lên 20.000 người trong năm 2014.