Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

VOV.VN - Tổ chức phiến quân Taliban chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mansour, đồng thời bổ nhiệm một thủ lĩnh mới thay cho kẻ vừa bị tiêu diệt.

Hôm nay (25/5) lực lượng Taliban ở Afghanistan đã xác nhận việc thủ lĩnh của họ là Mullah Akhtar Mansour đã bị một chiếc phi cơ không người lái của Mỹ tiêu diệt vào tuần trước. Nhóm này đồng thời cho biết, họ đã chỉ định ra một người kế vị mới – một học giả nổi tiếng về tư tưởng cực đoan và ít có xu hướng theo đuổi tiến trình hòa bình với Kabul.

Hiện trường vụ tiêu diệt Mansour (người ngồi trong chiếc xe bị phá hủy). Ảnh: AP.

Một quan chức cho biết, thông báo trên xuất hiện khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công một chiếc xe bus nhỏ chở nhân viên tòa án ở thủ đô của Afghanistan làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Chưa có bên nào trách nhiệm về vụ tấn công mới này.

Trong thông báo gửi cho giới truyền thông, lực lượng Taliban cho biết thủ lĩnh mới của họ được lựa chọn tại một hội nghị các lãnh đạo Taliban và không cung cấp thêm chi tiết. Người ta tin rằng cuộc họp này diễn ra ở Pakistan.

Mansour bị tiêu diệt ở Pakistan vào hôm 21/5 khi xe của y trúng phải hỏa lực từ một phi cơ không người lái của Mỹ. Đây được coi là trường hợp đầu tiên một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt bằng UAV bên trong lãnh thổ Pakistan.

Cả Kabul và phương Tây đều cáo buộc Pakistan cung cấp nơi trú tránh và các hỗ trợ khác cho một số thủ lĩnh Taliban. Islamabad đã phủ nhận các cáo buộc này.

Phiến quân Taliban đã chiến đấu từ năm 2001 với mục tiêu lật đổ chính quyền Afghanistan (được Mỹ hậu thuẫn).  Thời điểm năm 2001, chính thể Taliban bị quân Mỹ và đồng minh lật đổ.

Mỹ và Afghanistan cho rằng Mansour là một trở ngại cho tiến trình hòa bình vì đã khước từ tham gia hòa đàm vào đầu năm nay, đồng thời đẩy manh cuộc nội chiến Afghanistan, hiện đã bước sang năm thứ 15.

Mansour chính thức lãnh đạo tổ chức Taliban từ mùa hè năm 2015. Tuy nhiên nội bộ Taliban lục đục, nhiều thủ lĩnh rời bỏ hàng ngũ Taliban để lập nên các phái riêng của mình.

Một số đối thủ của Mansour còn đánh lại quân của Mansour để tranh giành đất đai, chủ yếu là khu vực trồng nhiều thuốc phiện.

Một số nhân vật Taliban cao cấp cho biết, cái chết của Mansour có thể củng cố phong trào Taliban, chấm dứt tình trạng chia rẽ do Mansour gây ra.

Thủ lĩnh mới, Akhundzada, là một học giả tôn giáo, nổi tiếng về việc phát hành các thông báo công cộng để biện minh cho sự tồn tại của tổ chức Hồi giáo Taliban cũng như cuộc chiến của họ chống lại chính phủ Afghanistan và quân đội nước ngoài ở đây.

Quan điểm của Akhundzada được đánh giá là diều hâu.

Thông cáo của Taliban hôm 25/5 cho biết tổ chức này đã chỉ định 2 vị phó mới cho thủ lĩnh tối cao. Một kẻ từng làm phó cho Mansour, kẻ còn lại kiểm soát các ủy ban quân sự Taliban ở 15 trong 34 tỉnh của Afghanistan.

Thông cáo của Taliban cũng kêu gọi tất cả người Hồi giáo để tang Mansour trong 3 ngày. Văn bản này cũng kêu gọi các chiến binh Taliban đoàn kết và tuân lời lãnh đạo mới của Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour
Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

VOV.VN - Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận thủ lĩnh nhánh Taliban ở Afghanistan là Mansour đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

Tổng thống Mỹ Obama xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mansour

VOV.VN - Hôm 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận thủ lĩnh nhánh Taliban ở Afghanistan là Mansour đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng
Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ.

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Pakistan ngày 23/5 triệu Đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại giao nước này để phản đối việc Mỹ tiến hành không kích tại khu vực tây nam Pakistan.

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Pakistan triệu Đại sứ Mỹ vì vụ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

VOV.VN - Pakistan ngày 23/5 triệu Đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại giao nước này để phản đối việc Mỹ tiến hành không kích tại khu vực tây nam Pakistan.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?