Philippines: Bão chồng bão, người dân khốn đốn chống chọi

VOV.VN - Các trường học, văn phòng Chính phủ và các thị trường giao dịch tài chính… đều bị đóng cửa.

Bão Kalmaegi vừa đi qua, người dân Philippines chưa kịp khắc phục hậu quả nay lại gồng mình đón thêm một cơn bão mới. Cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Fung-Wong mang theo các trận mưa to, gió mạnh, gây ngập lụt cho Thủ đô Manila và làm trầm trọng thêm những thiệt hại mà Philippines đang phải hứng chịu từ những thảm họa thiên tai liên tiếp. 

Bão Fung-Wong gây ra lũ lụt ở Thủ đô Manila, Philippines (ảnh: AP)

Thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đang trong tình trạng báo động khi liên tiếp các trận mưa như trút nước dẫn tới tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, buộc người dân phải di tản đến những nơi an toàn hơn. Nhiều khu vực tại Thủ đô Manila đang chìm trong biển nước. Các trường học, văn phòng Chính phủ và các thị trường giao dịch tài chính… đều bị đóng cửa.

Cơ quan hàng không dân dụng Philippines thông báo hủy 40 chuyến bay nội địa, trong khi đó, 6 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc tới Manila cũng đã được chuyển hướng sang các sân bay khác tại nước này do thời tiết xấu.

Hàng nghìn cư dân ở các khu vực trũng thấp cũng đã được di chuyển tới những vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn khi lượng nước lũ gia tăng đáng kể. Chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ, lượng mưa đã đạt tới mức tương đương khoảng một nửa lượng mưa trong một tháng.

Đã có khoảng 50.000 người dân tại Thủ đô Manila và khu vực lân cận vừa phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chỉ tính riêng thành phố Marikina ở phía Đông Thủ đô Manila, nơi các con sông nước dâng cao tới mức báo động, đã có hơn 20.000 người cũng phải đi sơ tán vì bão lũ.

Trước tình trạng bão chồng bão, đe dọa tới cuộc sống của nhiều người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, chính quyền trung ương và địa phương đang tích cực đẩy nhanh công tác cứu trợ, giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Hiện hai cửa đập ở Luzon đã được mở để xả lũ. Nhiều xuồng cao su, các phương tiện chuyên dụng được huy động để hỗ trợ công tác sơ tán cũng như cứu trợ người dân vùng lũ. Anh Jeremy Gatchang, một nhân viên cứu hộ cho biết: “Rất nhiều người đang yêu cầu được trợ giúp kể từ tối qua. Mưa lớn liên tiếp, nước dâng cao đáng kể. Vì vậy, chúng tôi cần phải khẩn trương ứng phó”.

Đây là trận bão thứ hai đổ bộ vào Philippines trong vòng một tuần qua. Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ vào nước này khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế ước tính 14 triệu USD.

Philippines đối mặt với khoảng 20 cơn bão lớn hàng năm. Vào tháng 11 năm ngoái, siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước này, gây thiệt hại nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 7.300 người. Đây có thể được xem là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất tại Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4.000 người Philippines phải đi sơ tán do bão Kalmaegi
Hơn 4.000 người Philippines phải đi sơ tán do bão Kalmaegi

VOV.VN - Nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo cao nhất tại 22 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Hơn 4.000 người Philippines phải đi sơ tán do bão Kalmaegi

Hơn 4.000 người Philippines phải đi sơ tán do bão Kalmaegi

VOV.VN - Nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo cao nhất tại 22 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến Trung Quốc, sau khi quét qua Philippines
Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến Trung Quốc, sau khi quét qua Philippines

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, khi đi qua Philippines, bão Kalmaegi đã làm 10 người chết và 3 người mất tích.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến Trung Quốc, sau khi quét qua Philippines

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến Trung Quốc, sau khi quét qua Philippines

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, khi đi qua Philippines, bão Kalmaegi đã làm 10 người chết và 3 người mất tích.

Trung Quốc: Ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Kalmaegi
Trung Quốc: Ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Kalmaegi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua tại Vân Nam đã gây ngập lụt nặng nề trên diện rộng tại địa phương này.

Trung Quốc: Ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Kalmaegi

Trung Quốc: Ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Kalmaegi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua tại Vân Nam đã gây ngập lụt nặng nề trên diện rộng tại địa phương này.

Tâm bão Kalmaegi cách đảo Luzon, Philippines 250km
Tâm bão Kalmaegi cách đảo Luzon, Philippines 250km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 - 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Tâm bão Kalmaegi cách đảo Luzon, Philippines 250km

Tâm bão Kalmaegi cách đảo Luzon, Philippines 250km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 - 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bão Kalmaegi sống sót kỳ lạ
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bão Kalmaegi sống sót kỳ lạ

Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ sông đã sống sót một cách thần kỳ trong đêm bão Kalmaegi ập vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và kéo theo mưa to, gió lớn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bão Kalmaegi sống sót kỳ lạ

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bão Kalmaegi sống sót kỳ lạ

Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ sông đã sống sót một cách thần kỳ trong đêm bão Kalmaegi ập vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và kéo theo mưa to, gió lớn.