Philippines: Hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ người dân sau bão

Theo con số thống kê mới nhất, ít nhất 73 người chết và 23 người mất tích sau khi bão Ketsana đổ bộ vào khu vực miền Đông nước này ngày 26/9.

>> Bão số 9 sẽ tạo ra vùng gió xoáy mạnh 500km trên biển Đông

Ngày 27/9, ông Teodoro, Chủ tịch Uỷ ban Điều phối cứu nạn quốc gia kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, mặc dù cơn bão Ketsana đã ra khỏi lãnh thổ nước này, tuy nhiên, những cơn mưa lớn sau bão vẫn tiếp tục và gây ra lụt lội nghiêm trọng. Hơn 1.000 binh sĩ cùng với 2 xuồng cao su và trực thăng đã được huy động để hỗ trợ cho những người bị nạn.

Ít nhất 73 người chết và 23 người mất tích sau khi bão Ketsana quét qua Philippines

Chính phủ Philippines đang tập trung mọi nguồn lực để cứu trợ cho khu vực bị thiệt hại nặng nề như khu vực phía Tây thủ đô Manila và tỉnh Ridan lân cận. Tuy nhiên, tốc độ cứu hộ bị hạn chế vì những khu vực này đều bị ngập lụt nặng nề.

Chiều nay (27/9) tại tỉnh Ridan, phía Đông thủ đô Manila vẫn còn ít nhất hàng trăm người dân vẫn còn bị mắc kẹt trên các mái nhà.

Bên cạnh xuồng quân đội, những chiếc xuồng tư nhân và thậm chí cả những cây khô hoặc những tấm gỗ lớn cũng được huy động vào công tác cứu hộ.

Theo con số thống kê mới nhất, ít nhất 73 người chết và 23 người mất tích sau khi bão Ketsana đổ bộ vào khu vực miền Đông nước này ngày 26/9, gây ngập sâu trên diện rộng. Theo các nhà chức trách địa phương, số người bị nạn có thể còn gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên