Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Theo Reuters, Philippines đã chính thức phản đối vụ việc trên và cho rằng các tàu cá của mình đang hoạt động trên ngư trường của nước này.

Philippines cũng bày tỏ lo ngại rằng vụ việc trên sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez lên tiếng phản đối vụ Trung Quốc tấn công tàu cá nước này (Ảnh Reuters)

Đại biện Trung Quốc tại Manila, Sun Xiangyang, đã bị triệu hồi để lắng nghe phản đối của phía Philippines về “những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cấm các ngư dân Philippines được đánh cá trong khu vực bãi cạn tranh chấp Scarborough mà Philippines gọi là Bajo de Masinloc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 25/2 tuyên bố.

Ông Hernandez cho rằng khi vụ việc xảy ra các ngư dân Philippines chỉ đi tìm nơi trú ẩn khi thời tiết đang xấu đi.

"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và quyền được đánh bắt cá của ngư dân Philippines trong khu vực. Những hành động trên của Trung Quốc rõ ràng sẽ làm leo thang căng thẳng và đe do đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, ông Hernandez nhấn mạnh.

Kể từ đầu năm nay, Bắc Kinh đã yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải được Trung Quốc chấp thuận mới được tiến vào các vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của nước này.

Ngày 27/1, đội tuần duyên Trung Quốc đã cố gắng xua đuổi các ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough bằng cách sử dụng vòi rồng tấn công họ, Tướng Emmanuel Bautista, tư lệnh quân đội Philippines ngày 24/2 cho biết.

Phát biểu với phóng viên ngày 25/2, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết nước này sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ ràng về vụ tấn công trên.

“Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn rằng liệu chúng tôi có thể coi đây là quy tắc hành xử của Trung Quốc liên quan đến vấn đề trên hay không”, ông Aquino nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết năm ngoái Trung Quốc đã tiến hành 9 vụ gây rối trong khu vực bãi cạn Scarborough.

Sau vụ việc này, Manila đã thúc giục ASEAN chấp thuận việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử chung (COC) với Trung Quốc nhằm tránh các vụ việc tương tự cũng như những toan tính sai lầm trên khu vực lãnh hải tranh chấp.

Philippines cũng đã đưa vụ tranh chấp với Trung Quốc này lên tòa án quốc tế theo đúng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển nhưng Trung Quốc đã từ chối tham dự.

Cũng trong tháng 2, Đô đốc Hải quân Mỹ Jonathan Greenert tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ cho Philippines nếu nước này xảy ra tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ thấy nguy cơ đe dọa lợi ích chung từ các động thái có tính hệ thống của Trung Quốc để chiếm các vùng biển.

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ thấy nguy cơ đe dọa lợi ích chung từ các động thái có tính hệ thống của Trung Quốc để chiếm các vùng biển.

Trung Quốc lo Nhật Bản không trả lại plutonium cho Mỹ
Trung Quốc lo Nhật Bản không trả lại plutonium cho Mỹ

VOV.VN - Hơn 300kg plutonium cấp độ vũ khí này được Mỹ chuyển cho Nhật Bản trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh.

Trung Quốc lo Nhật Bản không trả lại plutonium cho Mỹ

Trung Quốc lo Nhật Bản không trả lại plutonium cho Mỹ

VOV.VN - Hơn 300kg plutonium cấp độ vũ khí này được Mỹ chuyển cho Nhật Bản trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực tranh chấp giữa 2 nước.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực tranh chấp giữa 2 nước.

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo
Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

 Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần minh bạch khi thiết lập ADIZ
Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần minh bạch khi thiết lập ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các tiêu chuẩn cao nhất về việc thông báo và chia sẻ các thông tin liên quan đến ADIZ.

 Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần minh bạch khi thiết lập ADIZ

Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần minh bạch khi thiết lập ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các tiêu chuẩn cao nhất về việc thông báo và chia sẻ các thông tin liên quan đến ADIZ.

Trung Quốc sẽ xây dựng quân cảng tại Hong Kong
Trung Quốc sẽ xây dựng quân cảng tại Hong Kong

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin trên bất chấp việc nhiều người dân Hong Kong phản đối quyết định này.

Trung Quốc sẽ xây dựng quân cảng tại Hong Kong

Trung Quốc sẽ xây dựng quân cảng tại Hong Kong

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin trên bất chấp việc nhiều người dân Hong Kong phản đối quyết định này.

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn
Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

VOV.VN - Để kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, tăng cường hợp tác với Nhật Bản là lựa chọn khôn ngoan của Mỹ.

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ - Nhật mạnh hơn

VOV.VN - Để kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, tăng cường hợp tác với Nhật Bản là lựa chọn khôn ngoan của Mỹ.

Mỹ không tin Trung Quốc sẽ tấn công chớp nhoáng Nhật Bản
Mỹ không tin Trung Quốc sẽ tấn công chớp nhoáng Nhật Bản

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã phủ nhận báo cáo của một sỹ quan tình báo hải quân Mỹ rằng Trung Quốc đang chuẩn bị quân tấn công Nhật Bản.

Mỹ không tin Trung Quốc sẽ tấn công chớp nhoáng Nhật Bản

Mỹ không tin Trung Quốc sẽ tấn công chớp nhoáng Nhật Bản

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã phủ nhận báo cáo của một sỹ quan tình báo hải quân Mỹ rằng Trung Quốc đang chuẩn bị quân tấn công Nhật Bản.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?
Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?
Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Sẽ rất khó để Ngoại trưởng John Kerry có thể “nhờ” Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Sẽ rất khó để Ngoại trưởng John Kerry có thể “nhờ” Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc
Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.