Philippines: Thủ đô Manila hỗn loạn vì mưa bão

Hơn 100 người chết và mất tích Giới chức Philippines lo ngại sẽ tìm thấy thêm nhiều người chết sau khi nước rút đi.

>> Philippines: Hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ người dân sau bão
Ngày 27/9, thủ đô Manila của Philippines đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau trận mưa lớn kéo dài 9 tiếng, bắt đầu từ ngày hôm trước do hậu quả của bão Ketsana gây ra.

Tại thủ đô và 5 tỉnh phụ cận đã có 106 người chết và mất tích. Giới chức Philippinnes cho biết lượng mưa trút xuống thủ đô Manila và các khu vực lân cận nhiều hơn so với lượng mưa đã tàn phá thành phố New Orleans của Mỹ trong trận bão Katrina năm 2005. Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Manila trong hơn 40 năm qua. Khoảng 80% diện tích Manila ngập trong nước, một số khu vực ngập sâu tới 6 mét.

Mưa lớn còn khiến hơn 337.000 người mất nhà cửa, một số bệnh viện ở thủ đô phải sơ tán và sân bay quốc tế phải đóng cửa. Sự hỗn loạn càng gia tăng do các dịch vụ cung cấp điện và điện thoại đều bị cắt ở hầu hết các khu vực trong thành phố.

Trên 80% diện tích của Manila bị ngập lụt

Với sự hỗ trợ của máy bay lên thẳng và thuyền cao su của quân đội, các lực lượng cứu hộ đang tích cực kiểm tra khắp thành phố để giải cứu những người bị mắc kẹt trên các nóc nhà và nóc ô tô. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng, các nhân viên cứu hộ không thể đi qua.
Theo nguồn tin Chính phủ Philippines, trận mưa ngày 26/9 ở Manila là lớn nhất trong 4 thập kỷ qua, với lượng mưa đo được tới 41,6 cm, phá vỡ mức kỷ lục 33,4 cm trong một ngày hồi tháng 7/1967.

Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Philippines 50.000 USSD.

Trong ngày 27/9, ông Lưu Kiến Siêu, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines cho biết, Trung Quốc sẽ ủng hộ Philippines 1 triệu USD giúp các nạn nhân của cơn bão Ketsana. Khoản tiền này sẽ được chuyển cho Hội chữ thập đỏ Philippines. Ông Lưu Kiến Siêu cũng thay mặt chính phủ Trung Quốc chia buồn cùng các gia đình nạn nhân cơn bão Ketsana và cầu chúc những người dân Philippines gặp nạn sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên