Philippines vẫn chưa bắt được thủ lĩnh nhóm Hồi giáo thân IS

VOV.VN - Thủ lĩnh Hapilon của chi nhánh Hồi giáo cực đoan IS tại Philippines vẫn chưa bị bắt. Y được cho là đang lẩn trốn ngay tại thành phố Marawi.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 3/7 cho biết, Isnilon Hapilon - thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử đứng đầu chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Philippines, được cho là đang ẩn náu trong một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Marawi, chứ không phải đã bỏ chạy khỏi đây.

Quân nhân Philippines đi cạnh dân thường ở thành phố Marawi. Ảnh: Philstar.
Ông Lorenzana cho biết, theo các thông tin đáng tin cậy, kẻ cầm đầu nhóm vũ trang này hiện vẫn còn đang lẩn trốn ở một trong những sào huyệt cuối cùng của chúng tại Marawi.

Tuần trước, lực lượng an ninh phát hiện một số tay súng từ thành phố này đến hòn đảo Basilan nhưng trong số đó không có tên cầm đầu Hapilon.

Quân đội nước này đang giám sát chặt chẽ, đề phòng những kẻ cầm đầu trốn thoát đến các khu vực khác gây dựng lại lực lượng.

Hiện quân đội Philippines đã tiến công vào những sào huyệt cuối cùng của lực lượng khủng bố nhưng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát tình hình.

Xung đột giữa quân đội chính phủ Philippines với các lực lượng Hồi giáo vũ trang cực đoan, chân rết của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, diễn ra từ ngày 23/5 đã cướp đi sinh mạng của 459 người trong đó có 39 dân thường, 84 binh sĩ và 336 tay súng của lực lượng nổi dậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Philippines ngừng bắn ở Marawi dịp lễ Eid al Fitr
Quân đội Philippines ngừng bắn ở Marawi dịp lễ Eid al Fitr

VOV.VN - Quân đội Philippines đang thực hiện lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy tại thành phố Marawi đảo Mindanao để mừng lễ Eid al Fitr.

Quân đội Philippines ngừng bắn ở Marawi dịp lễ Eid al Fitr

Quân đội Philippines ngừng bắn ở Marawi dịp lễ Eid al Fitr

VOV.VN - Quân đội Philippines đang thực hiện lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy tại thành phố Marawi đảo Mindanao để mừng lễ Eid al Fitr.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte
Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines
300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

VOV.VN - 300 phiến quân có vũ trang đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao miền Nam Philippines.

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

VOV.VN - 300 phiến quân có vũ trang đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao miền Nam Philippines.

Philippines không chấp thuận đàm phán với phiến quân Maute
Philippines không chấp thuận đàm phán với phiến quân Maute

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella tuyên bố sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với nhóm phiến quân Maute.

Philippines không chấp thuận đàm phán với phiến quân Maute

Philippines không chấp thuận đàm phán với phiến quân Maute

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella tuyên bố sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với nhóm phiến quân Maute.

Philippines đã kiểm soát được 90% thành phố Marawi
Philippines đã kiểm soát được 90% thành phố Marawi

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát chống khủng bố và quân đội Philippines đã giành lại quyền kiểm soát 90% thành phố Marawi từ tay phiến quân Maute.

Philippines đã kiểm soát được 90% thành phố Marawi

Philippines đã kiểm soát được 90% thành phố Marawi

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát chống khủng bố và quân đội Philippines đã giành lại quyền kiểm soát 90% thành phố Marawi từ tay phiến quân Maute.