Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đòi trục xuất Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Kubicki đòi trục xuất Đại sứ Grenell khi cho rằng nhà ngoại giao Mỹ đã can thiệp vào các vấn đề chính trị của nước này.

Wolfgang Kubicki - Phó Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ Tự do (FDP) cho biết sự can thiệp của Đại sứ Mỹ Richard Grenell vào vấn đề chủ quyền của Đức khiến Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phải đưa ra tuyên bố nói rằng ông Grenell là “nhân vật ngoại giao không được hoan nghênh” (persona non grata).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đòi trục xuất Đại sứ Mỹ Richard Grenell (người mặc vest trong ảnh). Ảnh: Getty.

"Bất cứ nhà ngoại giao Mỹ nào hành động như một nhà toàn quyền đều phải hiểu rằng sự chịu đựng của chúng tôi cũng có giới hạn", ông Kubicki - một trong 5 Phó Chủ tịch Quốc hội Đức khẳng định.

Ngày 19/3, Đại sứ Mỹ Grenell đã chỉ trích kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Đức trong NATO là không phù hợp khiến ông Kubicki cáo buộc đặc phái viên này đã "can thiệp" vào các vấn đề chính trị của một quốc gia có chủ quyền.

Những chỉ trích của ông Grenell về chi tiêu quốc phòng của Đức được đưa ra một vài tuần, sau khi ông yêu cầu rằng Berlin phải dừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 - một dự án đường ống khí đốt đi qua biển Baltic để cung cấp khí đốt từ Nga tới Đức, đồng thời đe dọa các công ty liên quan đến dự án này sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt.

Carsten Schneider - lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội trong Quốc hội đã nhận định với hãng thông tấn DPA của Đức ngày 19/3 rằng: "Ông Grenell là một nhà ngoại giao hoàn toàn thất bại". Theo ông Schneider, "ông Grenell đã hủy hoại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu bằng sự khiêu khích vụng về".

Đại sứ Mỹ dường như không muốn công nhận Đức đã có những đóng góp đáng kể với các nhiệm vụ quốc tế của liên minh quân sự NATO, chẳng hạn như ở Afghanistan, ông Schneider nhận định.

Michael Grosse-Brömer - một thành viên trong liên minh đảng bảo thủ (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc ông Grenell nên thể hiện sự kiềm chế.

Đức cung cấp lực lượng quân đội lớn thứ 2 ở Afghanistan và cũng hoạt động tích cực tại Mali (trong một sứ mệnh của Liên Hợp Quốc), ông Grosse-Brömer khẳng định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp phê chuẩn nghị định thư cho Macedonia gia nhập NATO
Hy Lạp phê chuẩn nghị định thư cho Macedonia gia nhập NATO

VOV.VN - Từ nhiều năm qua, việc Macedonia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu đã gặp trở ngại do sự phản đối của Hy Lạp liên quan đến tranh cãi về tên gọi.

Hy Lạp phê chuẩn nghị định thư cho Macedonia gia nhập NATO

Hy Lạp phê chuẩn nghị định thư cho Macedonia gia nhập NATO

VOV.VN - Từ nhiều năm qua, việc Macedonia gia nhập NATO và Liên minh châu Âu đã gặp trở ngại do sự phản đối của Hy Lạp liên quan đến tranh cãi về tên gọi.

Ukraine thông qua sửa đổi Hiến pháp, thúc đẩy gia nhập EU, NATO
Ukraine thông qua sửa đổi Hiến pháp, thúc đẩy gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc hội nhập châu Âu là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine.

Ukraine thông qua sửa đổi Hiến pháp, thúc đẩy gia nhập EU, NATO

Ukraine thông qua sửa đổi Hiến pháp, thúc đẩy gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc hội nhập châu Âu là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine.

INF đổ vỡ, NATO sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu
INF đổ vỡ, NATO sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu đang gia tăng sau khi Mỹ bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga.

INF đổ vỡ, NATO sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu

INF đổ vỡ, NATO sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu đang gia tăng sau khi Mỹ bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga.

NATO phản ứng khi Tổng thống Putin dọa tấn công Mỹ và đồng minh
NATO phản ứng khi Tổng thống Putin dọa tấn công Mỹ và đồng minh

VOV.VN - NATO đã phản hồi lại đe dọa của Tổng thống Putin ngày 20/2 rằng Nga sẽ nhắm vào Mỹ nếu Washington triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Âu.

NATO phản ứng khi Tổng thống Putin dọa tấn công Mỹ và đồng minh

NATO phản ứng khi Tổng thống Putin dọa tấn công Mỹ và đồng minh

VOV.VN - NATO đã phản hồi lại đe dọa của Tổng thống Putin ngày 20/2 rằng Nga sẽ nhắm vào Mỹ nếu Washington triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự
Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu cho rằng NATO cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực để hỗ trợ các nước đồng minh đối phó thách thức an ninh.

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

Các nước Trung-Đông Âu hối thúc NATO tăng cường hiện diện quân sự

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu cho rằng NATO cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực để hỗ trợ các nước đồng minh đối phó thách thức an ninh.