Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử

VOV.VN - Phó đô đốc, Phó chính ủy Hải quân Trung Quốc Mã Phát Tường đã  nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông Mã Phát Tường được cho đã tự sát bằng cách nhảy lầu tại một tòa nhà cao tầng, trụ sở cơ quan Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 13/11, South China Morning Post cho biết.

Phó chính ủy Hải quân Trung Quốc Mã Phát Tường (Ảnh SCMP)

Theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên, tin về cái chết của vị phó đô đốc này đã lan rộng trong lực lượng hải quân nhưng không ai có thể bàn tán về nguyên nhân đằng sau vụ tự sát của ông.

Ông Mã Phát Tường xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng hôm 22/10, khi ông đón chào lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 17 của hải quân Trung Quốc trở về từ Vịnh Aden tới Châu Sơn, nơi đơn vị này đóng quân.

Trước đó 3 tháng, ngày 2/9, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Trang bị Hạm đội Nam Hải Khương Trung Hoa cũng đã nhảy lầu tự tử tại môt khách san ở Chiết Giang (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứ 17 tiếng 1 binh sĩ Mỹ lại tự tử
Cứ 17 tiếng 1 binh sĩ Mỹ lại tự tử

(VOV) - Chiếm tỷ lệ lớn là nhóm binh sĩ Mỹ từng chiến đấu ở chiến trường Iraq và Afghanistan bị trầm cảm.

Cứ 17 tiếng 1 binh sĩ Mỹ lại tự tử

Cứ 17 tiếng 1 binh sĩ Mỹ lại tự tử

(VOV) - Chiếm tỷ lệ lớn là nhóm binh sĩ Mỹ từng chiến đấu ở chiến trường Iraq và Afghanistan bị trầm cảm.

Nghi phạm đốt xe bus tự tử, hàng chục người chết oan
Nghi phạm đốt xe bus tự tử, hàng chục người chết oan

 Chiếc xe bốc hỏa giữa lúc đầy hành khách trên xe. Sau 10 phút cháy, xe phát nổ.

Nghi phạm đốt xe bus tự tử, hàng chục người chết oan

Nghi phạm đốt xe bus tự tử, hàng chục người chết oan

 Chiếc xe bốc hỏa giữa lúc đầy hành khách trên xe. Sau 10 phút cháy, xe phát nổ.

Số binh sỹ Anh tự tử nhiều hơn chết trận
Số binh sỹ Anh tự tử nhiều hơn chết trận

(VOV) - Trong năm 2012, có đến 21 binh lính tại ngũ và 29 cựu quân nhân Anh tự tử.

Số binh sỹ Anh tự tử nhiều hơn chết trận

Số binh sỹ Anh tự tử nhiều hơn chết trận

(VOV) - Trong năm 2012, có đến 21 binh lính tại ngũ và 29 cựu quân nhân Anh tự tử.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Hiệu phó treo cổ tự tử
Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Hiệu phó treo cổ tự tử

VOV.VN - Một sĩ quan cảnh sát cho biết, ông Kang chết trong tư thế treo cổ trên một cây lớn.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Hiệu phó treo cổ tự tử

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Hiệu phó treo cổ tự tử

VOV.VN - Một sĩ quan cảnh sát cho biết, ông Kang chết trong tư thế treo cổ trên một cây lớn.

Cố Tổng thống Chile S. Allende tự tử bằng súng lục
Cố Tổng thống Chile S. Allende tự tử bằng súng lục

Một cuộc điều tra khoa học tại Chile khẳng định, Tổng thống Salvader Allende đã dùng súng lục tự tử vào ngày 11/9/1973.

Cố Tổng thống Chile S. Allende tự tử bằng súng lục

Cố Tổng thống Chile S. Allende tự tử bằng súng lục

Một cuộc điều tra khoa học tại Chile khẳng định, Tổng thống Salvader Allende đã dùng súng lục tự tử vào ngày 11/9/1973.

Cô ruột của ông Kim Jong-un có thể đã tự tử
Cô ruột của ông Kim Jong-un có thể đã tự tử

Theo một số nguồn tin, bà Kim Kyong Hui có thể đã tự tử hoặc lìa đời vì đau tim sau khi ông Jang bị hành hình.

Cô ruột của ông Kim Jong-un có thể đã tự tử

Cô ruột của ông Kim Jong-un có thể đã tự tử

Theo một số nguồn tin, bà Kim Kyong Hui có thể đã tự tử hoặc lìa đời vì đau tim sau khi ông Jang bị hành hình.

Khoảng 30.000 người Nhật tự tử sau động đất năm 2011
Khoảng 30.000 người Nhật tự tử sau động đất năm 2011

Đã gần 1 năm trôi qua nhưng dư chấn và hệ lụy mà trận động đất mạnh gần 9 độ richter xảy ra tại Nhật Bản vẫn còn hiện hữu.

Khoảng 30.000 người Nhật tự tử sau động đất năm 2011

Khoảng 30.000 người Nhật tự tử sau động đất năm 2011

Đã gần 1 năm trôi qua nhưng dư chấn và hệ lụy mà trận động đất mạnh gần 9 độ richter xảy ra tại Nhật Bản vẫn còn hiện hữu.