Phó Thủ tướng Australia mất tư cách nghị sỹ

VOV.VN - Tòa án Tối cao Australia ngày 27/10 phán quyết rằng Phó Thủ tướng Barnaby Joyce không đủ điều kiện ở lại trong Quốc hội vì mang 2 quốc tịch.

Quyết định này khiến chính phủ liên minh mất đa số ghế trong quốc hội vì thiếu một ghế.

Phó Thủ tướng Barnaby Joyce ngồi sau Thủ tướng Turnbull trong cuộc họp Quốc hội ngày 24/10/2017. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 14/8, ông Barnaby Joyce bị tố mang 2 quốc tịch Australia và New Zealand. Phía New Zealand cũng đã thừa nhận ông Joyce được công nhận là công dân của nước này theo bố ông, bởi bố ông Joyce là người gốc New Zealand.

Theo Hiến pháp Australia, các chính khách ở nước này không được bầu vào Quốc hội nếu giữ hai quốc tịch.

Với việc Tòa án Tối cao Australia ra phán quyết buộc ông Barnaby Joyce phải rời ghế nghị sĩ, đồng nghĩa với việc Liên đảng cầm quyền mất thế đa số.

Thủ tướng Turnbull có thể sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy uy tín của Liên đảng ngày càng giảm sút trước Công đảng đối lập và nhiều nguy cơ sẽ thất bại trong một cuộc bầu cử sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bất ngờ gửi thư cảnh báo Australia
Triều Tiên bất ngờ gửi thư cảnh báo Australia

VOV.VN - Khẳng định mình là quốc gia hạt nhân, Triều Tiên cảnh báo Australia và tuyên bố sẽ không cúi đầu trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ gửi thư cảnh báo Australia

Triều Tiên bất ngờ gửi thư cảnh báo Australia

VOV.VN - Khẳng định mình là quốc gia hạt nhân, Triều Tiên cảnh báo Australia và tuyên bố sẽ không cúi đầu trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Australia điều tra vụ binh sĩ bị nghi phạm tội chiến tranh
Australia điều tra vụ binh sĩ bị nghi phạm tội chiến tranh

VOV.VN - Hãng truyền thông ABC (Australia) có loạt điều tra cáo buộc binh sĩ thuộc quân đội nước này đóng tại Afghanistan sát hại một bé trai địa phương.

Australia điều tra vụ binh sĩ bị nghi phạm tội chiến tranh

Australia điều tra vụ binh sĩ bị nghi phạm tội chiến tranh

VOV.VN - Hãng truyền thông ABC (Australia) có loạt điều tra cáo buộc binh sĩ thuộc quân đội nước này đóng tại Afghanistan sát hại một bé trai địa phương.

Australia, Đông Timor đạt thỏa thuận lịch sử giải quyết tranh chấp biển
Australia, Đông Timor đạt thỏa thuận lịch sử giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN - Sau khi đạt thỏa thuận lịch sử, cả quan chức Australia lẫn Đông Timor đều hài lòng về việc giải quyết tranh chấp trên biển.

Australia, Đông Timor đạt thỏa thuận lịch sử giải quyết tranh chấp biển

Australia, Đông Timor đạt thỏa thuận lịch sử giải quyết tranh chấp biển

VOV.VN - Sau khi đạt thỏa thuận lịch sử, cả quan chức Australia lẫn Đông Timor đều hài lòng về việc giải quyết tranh chấp trên biển.

Australia cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines chống IS
Australia cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines chống IS

VOV.VN - Australia cho rằng IS là mối đe dọa cho khu vực nên nước này cần hỗ trợ để đánh bại IS, nhưng sẽ không có binh sỹ Australia nào trực tiếp tác chiến.

Australia cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines chống IS

Australia cử binh sỹ tới hỗ trợ quân đội Philippines chống IS

VOV.VN - Australia cho rằng IS là mối đe dọa cho khu vực nên nước này cần hỗ trợ để đánh bại IS, nhưng sẽ không có binh sỹ Australia nào trực tiếp tác chiến.

New Zealand sẽ có nữ Thủ tướng mới chỉ 37 tuổi
New Zealand sẽ có nữ Thủ tướng mới chỉ 37 tuổi

VOV.VN - Bà Jacinda Ardern sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của New Zealand sau khi đạt được thỏa thuận thành lập liên minh với đảng NZF.

New Zealand sẽ có nữ Thủ tướng mới chỉ 37 tuổi

New Zealand sẽ có nữ Thủ tướng mới chỉ 37 tuổi

VOV.VN - Bà Jacinda Ardern sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của New Zealand sau khi đạt được thỏa thuận thành lập liên minh với đảng NZF.

Nữ Thủ tướng tương lai của New Zealand vào nhóm lãnh đạo thế giới U40
Nữ Thủ tướng tương lai của New Zealand vào nhóm lãnh đạo thế giới U40

VOV.VN - Mới 37 tuổi, lãnh đạo đảng Lao động của New Zealand chưa đầy 3 tháng, bà Jacinda Ardern đã thành lập được chính phủ liên minh để trở thành Thủ tướng.

Nữ Thủ tướng tương lai của New Zealand vào nhóm lãnh đạo thế giới U40

Nữ Thủ tướng tương lai của New Zealand vào nhóm lãnh đạo thế giới U40

VOV.VN - Mới 37 tuổi, lãnh đạo đảng Lao động của New Zealand chưa đầy 3 tháng, bà Jacinda Ardern đã thành lập được chính phủ liên minh để trở thành Thủ tướng.