Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Cơ quan Giám sát nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) ngày 27/11 cho biết, nhiều phụ nữ Syria phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để tìm kiếm sự an toàn ở Lebanon, lại đang bị đẩy vào một sự sợ hãi, đau khổ khác: họ đang bị quấy rối tình dục bởi các chủ sử dụng lao động, chủ nhà trọ và nhiều đối tượng khác ở đất nước mà họ tới tị nạn.

Phụ nữ Syria tị nạn ở khu vực phía Đông Lebanon (Ảnh: AP)

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan này cho biết hầu hết các vụ việc không được báo cáo với chính quyền địa phương, do những phụ nữ này lo sợ bị trả thù bởi chính những kẻ bạo hành hoặc bị bắt vì không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Liesl Gerntholtz, Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền phụ nữ có trụ sở tại New York nhấn mạnh: “Những phụ nữ Syria đã chạy trốn khỏi cái chết và sự hủy diệt ở Syria để tìm một nơi trú ẩn an toàn chứ không phải để chịu sự lạm dụng tình dục ở Lebanon – nơi đang tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Syria trong cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm”.

Nhiều người dân Lebanon đã mở cửa đón dân tị nạn Syria và cho họ tá túc tại nhà của mình. Tuy nhiên, không ít người Syria phải đối mặt với sự thù địch và phân biệt đối xử, đặc biệt khi thị trường việc làm ngày càng khó khăn và nạn trộm cắp hoành hành. Nhóm nhân quyền cũng cho biết đàn ông di cư cũng đang bị bóc lột sức lao động thậm tệ tại đất nước này.

Ninette Kelley, đại diện tổ chức di cư của Liên Hợp Quốc, cũng lên tiếng về trường hợp 500 phụ nữ Syria bị lạm dụng tình dục tại Lebanon. Tuy nhiên, theo bà, con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Tổ chức HRW đã phỏng vấn hàng chục phụ nữ bị lạm dụng tình dục, họ cho biết bị cưỡng bức và đe dọa.

Một phụ nữ tị nạn đến từ Damascus cho biết cô bị quấy rối tình dục tại 9/10 hộ gia đình ở vùng ngoại ô Beirut mà cô giúp việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho mình và bốn con nhỏ.

Hiện giờ cô không dám đi làm nữa và đang sống nhờ vào một nhà thờ tại địa phương. Cô đã không báo cáo sự việc của mình cho chính quyền Lebanon hay các tổ chức của Liên Hợp Quốc bởi cô không dám chắc họ sẽ giúp đỡ mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Tuy nhiên giấy phép không công nhận họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Tuy nhiên giấy phép không công nhận họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria
UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

VOV.VN - Hiện tại có khoảng 400.000 trẻ em Syria đang tị nạn ở Lebanon.

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

UNICEF kêu gọi tăng cường hỗ trợ trẻ em tị nạn Syria

VOV.VN - Hiện tại có khoảng 400.000 trẻ em Syria đang tị nạn ở Lebanon.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người
Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Người tị nạn Syria tiếp tục tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon
Người tị nạn Syria tiếp tục tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon

(VOV) - Làn sóng tị nạn này gây khó khăn cho các nước láng giềng của Syria

Người tị nạn Syria tiếp tục tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon

Người tị nạn Syria tiếp tục tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon

(VOV) - Làn sóng tị nạn này gây khó khăn cho các nước láng giềng của Syria

Syria – Chiến tranh chưa qua, bệnh dịch lan rộng
Syria – Chiến tranh chưa qua, bệnh dịch lan rộng

VOV.VN - Thành phố Aleppo không chỉ là điểm nóng chiến sự mà còn là nơi dịch bại liệt đang lây lan mạnh.

Syria – Chiến tranh chưa qua, bệnh dịch lan rộng

Syria – Chiến tranh chưa qua, bệnh dịch lan rộng

VOV.VN - Thành phố Aleppo không chỉ là điểm nóng chiến sự mà còn là nơi dịch bại liệt đang lây lan mạnh.

Số dân tị nạn Syria vượt quá 1 triệu
Số dân tị nạn Syria vượt quá 1 triệu

(VOV) - Báo cáo của UNHCR cho biết, hàng nghìn người Syria vẫn tiếp tục vượt biên chạy sang các nước láng giềng.

Số dân tị nạn Syria vượt quá 1 triệu

Số dân tị nạn Syria vượt quá 1 triệu

(VOV) - Báo cáo của UNHCR cho biết, hàng nghìn người Syria vẫn tiếp tục vượt biên chạy sang các nước láng giềng.