Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hàng chục tù binh

VOV.VN- Quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vừa nhất trí tiến hành trao đổi hàng chục tù binh theo kết quả một cuộc họp cách đây 2 ngày.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tối qua 12 tù binh phe đối lập đã được một chiếc xe bus chở tới một địa điểm bí mật và những người này đã được gặp các lãnh đạo phe li khai ở Donetsk.

Phe đối lập ở miền Đông thả các tù binh từng là quân Chính phủ Ukraine. Ảnh Reuters

Tuy nhiên do pháo kích vẫn diễn ra trong khu vực, nên quân đội Ukraine quyết định sẽ thực hiện việc bàn giao vào sáng 28/8. Trong khi đó, phe đối lập cho biết đã sẵn sàng trao trả hơn 20 tù binh cho nhà chức trách Kiev.

Việc trao đổi tù binh là một trong những nội dung mà hai bên phải thực hiện theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Đây cũng là kết quả cuộc họp nhóm liên lạc 3 bên bao gồm Nga, Ukraine và quân nổi dậy ngày 26/8 vừa qua.

Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), sau cuộc họp này, quân đội Ukraine và phe đối lập cũng đã đồng ý phương án chấm dứt hoàn toàn xung đột  từ ngày 1/9 tới.

Thực tế, cả 2 bên đã chấp thuận một lệnh ngừng bắnn ngày 12/2 vừa qua nhằm thực hiện các tiến trình giải quyết xung đột chính trị. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây và căng thẳng lại gia tăng trở lại gây thương vong cho binh sĩ hai phe và nhiều dân thường.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua lại có thêm ít nhất 7 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ pháo kích của phe nổi dậy ở miền Đông nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ- Ukraine tranh cãi gay gắt về giao tranh ở miền Đông
Nga - Mỹ- Ukraine tranh cãi gay gắt về giao tranh ở miền Đông

VOV.VN- Mỹ, Nga và Ukraine ngày 18/8 đã tranh cãi gay gắt về tình hình leo thang bạo lực ở miền Đông và cảnh báo chiến tranh có thể quay trở lại.

Nga - Mỹ- Ukraine tranh cãi gay gắt về giao tranh ở miền Đông

Nga - Mỹ- Ukraine tranh cãi gay gắt về giao tranh ở miền Đông

VOV.VN- Mỹ, Nga và Ukraine ngày 18/8 đã tranh cãi gay gắt về tình hình leo thang bạo lực ở miền Đông và cảnh báo chiến tranh có thể quay trở lại.

Xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine, 12 người thiệt mạng
Xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine, 12 người thiệt mạng

VOV.VN- Giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập miền Đông tiếp tục leo thang, với các vụ tấn công trong đêm 17/8 khiến 12 người thiệt mạng.

Xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine, 12 người thiệt mạng

Xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine, 12 người thiệt mạng

VOV.VN- Giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập miền Đông tiếp tục leo thang, với các vụ tấn công trong đêm 17/8 khiến 12 người thiệt mạng.

EU nên thay thế Đức, Pháp bàn về tình hình miền Đông Ukraine
EU nên thay thế Đức, Pháp bàn về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN- Tân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông sẽ đề nghị thay đổi thành phần các bên tham gia đàm phán hòa bình tại miền Đông Ukraine.

EU nên thay thế Đức, Pháp bàn về tình hình miền Đông Ukraine

EU nên thay thế Đức, Pháp bàn về tình hình miền Đông Ukraine

VOV.VN- Tân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông sẽ đề nghị thay đổi thành phần các bên tham gia đàm phán hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine
Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Hôm qua 17/8 được cho là ngày đẫm máu nhất kể từ hơn 1 tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Hôm qua 17/8 được cho là ngày đẫm máu nhất kể từ hơn 1 tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Ukraine điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông
Ukraine điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông

VOV.VN- Ukraine đã điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn trong đêm trước Ngày Độc lập của nước này (24/8).

Ukraine điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông

Ukraine điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông

VOV.VN- Ukraine đã điều 170 đơn vị thiết giáp tiến vào miền Đông để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn trong đêm trước Ngày Độc lập của nước này (24/8).