Quan chức Đức tiếp tục động thái hâm nóng quan hệ với Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel dự định thăm Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin vào đầu tuần sau để thảo luận quan hệ giứa 2 nước.

Tờ Bưu điện Rheinische của Đức cho biết, văn phòng Thủ tướng Angela Merkel đã biết về chuyến thăm này của ông Gabriel trong khi người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức không khẳng định thông tin trên. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel . (ảnh: DPA).

Lần gần đây nhất Phó Thủ tướng Đức Gabriel đến Nga là tháng 10 năm ngoái trong khi bà Merkel đã hơn một năm nay, kể từ tháng 5 năm ngoái không đặt chân đến Nga. 

Chuyến thăm lần này của ông Gabriel diễn ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền ở Đức đang chia rẽ ngày càng sâu sắc về chính sách đối với Nga. Đảng Dân chủ xã hội (SPD) của ông Gabriel vốn ủng hộ quan điểm hòa giải với Nga hơn là khối bảo thủ của bà Merkel.

Một chính trị gia khác thuộc đảng Dân chủ xã hội Đức là Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier mới đây cũng khiến châu Âu dậy sóng khi tuyên bố Liên minh châu Âu cần phải chấm dứt những trừng phạt đối với Nga để tán thưởng cho những tiến bộ của tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Các lệnh trừng phạt mà châu Âu đang áp dụng đối với Nga là do những bất đồng về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine và sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga. Ông Steinmeier còn cho rằng, những cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu chỉ làm căng thẳng với Nga trầm trọng hơn.  

Hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kinh tế Gabriel lại bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm này bất chấp việc quan chức Mỹ và NATO chỉ trích những bình luận của ông Steinmeier./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Nga – Đức thảo luận các vấn đề lớn của thế giới
Lãnh đạo Nga – Đức thảo luận các vấn đề lớn của thế giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Đức Gabriel đang có chuyến thăm Nga. 

Lãnh đạo Nga – Đức thảo luận các vấn đề lớn của thế giới

Lãnh đạo Nga – Đức thảo luận các vấn đề lớn của thế giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Đức Gabriel đang có chuyến thăm Nga. 

Nga – Đức tái khẳng định tầm quan trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Nga – Đức tái khẳng định tầm quan trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng ở miền Đông Ukraine thường xuyên bị gián đoạn vì những cuộc giao tranh giữa 2 bên vẫn diễn ra hàng ngày.

Nga – Đức tái khẳng định tầm quan trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Nga – Đức tái khẳng định tầm quan trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng ở miền Đông Ukraine thường xuyên bị gián đoạn vì những cuộc giao tranh giữa 2 bên vẫn diễn ra hàng ngày.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine
Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nga - Đức kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố
Nga - Đức kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, châu Âu cần phải dẹp bỏ những rào cản về hệ tư tưởng, địa chính trị để cùng nhau chống khủng bố. 

Nga - Đức kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố

Nga - Đức kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, châu Âu cần phải dẹp bỏ những rào cản về hệ tư tưởng, địa chính trị để cùng nhau chống khủng bố.