Quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại Syria dù IS bị đánh bại

VOV.VN - Đại diện của Mỹ cho biết, dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại, quân đội Mỹ sẽ vẫn hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Đặc phái viên của Mỹ về Syria ông James Jeffrey cho biết các lực lượng Mỹ sẽ vẫn ở lại trên lãnh thổ Syria ngay cả khi Nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại.

Ông James Jeffrey cho rằng các lực lượng dân quân Iran phải rút khỏi Syria và nhấn mạnh sự hiện diện của Iran sẽ làm cho tình hình phức tạp, khôi phục IS và Al-Qaeda.

Lính Mỹ ở Syria. Ảnh: Sputnik.

Đặc phái viên James Jeffrey nói rằng Mỹ đang thúc đẩy chấm dứt thù địch và kích hoạt quá trình chính trị ở Syria, cũng như tiếp tục gây áp lực để đảm bảo rằng tình hình hiện tại ở Idlib không leo thang.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley xác nhận Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi đã đạt được mục tiêu của mình. Ba mục tiêu của Mỹ là: đảm bảo rằng vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ cách nào có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Washington, đánh bại IS và đảm bảo kiểm soát tốt những gì Iran đang làm.

Trong một động thái liên quan, Mỹ và nhiều đồng minh đã kêu gọi Liên Hợp Quốc bắt đầu hoạt động của Ủy ban sửa đổi hiến pháp ở Syria càng sớm càng tốt, để chấm dứt cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố đưa ra trong một cuộc họp "nhóm nhỏ" về Syria tổ chức hôm 27/9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia.

Trong một tuyên bố chung, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban Hiến pháp để bắt đầu công việc của mình càng sớm càng tốt và có một thành phần "đáng tin cậy" và "toàn diện". Theo Liên Hợp Quốc, Ủy ban sửa đổi hiến pháp ở Syria gồm 1/3 là các đại diện được chính phủ Syria lựa chọn, 1/3 là phe đối lập và phần còn lại là đại diện các nhóm xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4
Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga
Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục không kích trong lãnh thổ Syria bất chấp hệ thống phòng không S-300.

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria bất chấp S-300 của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục không kích trong lãnh thổ Syria bất chấp hệ thống phòng không S-300.

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết
Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và các đồng minh đều có những toan tính riêng của mình khi cuộc chiến ở Syria đang dần đến hồi kết.

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

Toan tính của các bên khi cuộc chiến Syria dần đến hồi kết

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và các đồng minh đều có những toan tính riêng của mình khi cuộc chiến ở Syria đang dần đến hồi kết.

Tướng Mỹ phản đối Nga chuyển giao S-300 cho Syria
Tướng Mỹ phản đối Nga chuyển giao S-300 cho Syria

VOV.VN - Tướng Mỹ Scott Benedict cho rằng, quyết định chuyển giao hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria là sai lầm, dẫn đến tình trạng bất ổn.

Tướng Mỹ phản đối Nga chuyển giao S-300 cho Syria

Tướng Mỹ phản đối Nga chuyển giao S-300 cho Syria

VOV.VN - Tướng Mỹ Scott Benedict cho rằng, quyết định chuyển giao hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Syria là sai lầm, dẫn đến tình trạng bất ổn.

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria
Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.