Quân đội Mỹ xin lỗi vì cửa sổ máy bay rơi xuống trường học Nhật Bản

VOV.VN - Cửa sổ một chiếc máy bay thuộc đơn vị đồn trú của quân đội Mỹ đã rơi xuống khuôn viên một trường tiểu học ở Okinawa phía Nam Nhật Bản.

Đại tá Darin Clarke, người phụ trách các vấn đề đối ngoại và Chính phủ của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, ngày 18/12 đã tới thăm ngôi trường và có cuộc gặp với Hiệu trưởng của ngôi trường cùng một quan chức thuộc Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Một chiếc trực thăng CH-53. Ảnh: Quân đội Mỹ

Trong cuộc gặp này, ông Darin Clarke đã bày tỏ lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi tới toàn bộ giáo viên và học sinh của trường vì đã gây ra sự phiền toái đối với trường học và khu vực. 

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Thành phố Kadena, nơi căn cứ không quân Mỹ đang đồn trú, đã nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu các đơn vị đồn trú Mỹ đình chỉ tất cả các chuyến bay của loại trực thăng CH-53, cho đến khi xác định được nguyên nhân của vụ việc, cũng như các đơn vị đồn trú Mỹ có các biện pháp cụ thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trong khi đó tại Thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cũng cho biết, chính phủ nước này đến nay vẫn chưa nhận được lời giải thích đầy đủ về vụ việc.

Trước đó, ngày 13/12, một chiếc cửa sổ trên máy bay trực thăng Mỹ đã rơi xuống một sân vận động của một trường tiểu học Nhật Bản. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay trực thăng của Mỹ gặp sự cố tại Okinawa. Khoảng 2 tháng trước, một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ cũng đã bốc cháy trên một cánh đồng khô trong vùng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Nhiều năm nay, chính quyền Nhật Bản và chính quyền tỉnh Okinawa đã lên tiếng phản đối về căn cứ quân sự Futenma. Người dân Nhật Bản từ lâu phàn nàn về những gánh nặng bất công mà họ phải chịu đựng trong việc hỗ trợ cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân đội Mỹ bị rơi tại Nhật Bản, 7 người bị thương
Trực thăng quân đội Mỹ bị rơi tại Nhật Bản, 7 người bị thương

VOV.VN- Một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã bị rơi ở Okinawa, phía Nam Nhật Bản khiến 7 người bị thương.

Trực thăng quân đội Mỹ bị rơi tại Nhật Bản, 7 người bị thương

Trực thăng quân đội Mỹ bị rơi tại Nhật Bản, 7 người bị thương

VOV.VN- Một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã bị rơi ở Okinawa, phía Nam Nhật Bản khiến 7 người bị thương.

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông
Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Theo đề xuất mới, Nhật sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ ở bất cứ đâu trên Biển Đông khi họ thấy an ninh bị đe dọa.

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

Nhật Bản xem xét cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Theo đề xuất mới, Nhật sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ ở bất cứ đâu trên Biển Đông khi họ thấy an ninh bị đe dọa.

Máy bay của quân đội Mỹ rơi tại Okinawa Nhật Bản
Máy bay của quân đội Mỹ rơi tại Okinawa Nhật Bản

VOV.VN - Theo thông tin liên lạc của quân đội Mỹ với Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không có ai bị thương trong vụ rơi máy bay này.

Máy bay của quân đội Mỹ rơi tại Okinawa Nhật Bản

Máy bay của quân đội Mỹ rơi tại Okinawa Nhật Bản

VOV.VN - Theo thông tin liên lạc của quân đội Mỹ với Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không có ai bị thương trong vụ rơi máy bay này.