Quân đội Pakistan từ chối yêu cầu của Mỹ

Hành động này của quân đội Pakistan đã chuyển đến Mỹ một thông điệp rằng: Pakistan không thể làm hơn được nữa.

Tờ Express Tribune của Pakistan ngày 26/9 cho biết, quân đội nước này từ chối yêu cầu của Mỹ mở chiến dịch tấn công mạng lưới Hồi giáo Haqqani, mà Mỹ cho là thủ phạm vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cảnh báo sẽ hành động đơn phương chống mạng lưới Haqqani ở Pakistan nếu chính quyền nước này không có hành động nào chống mạng lưới khủng bố này.

Người đứng đầu lực lượng Bộ binh Pakistan, Tướng Afa Kayani ngày 25/9 đã triệu tập một cuộc họp bất thường để thảo luận tình hình, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang trở nên căng thẳng sau khi Mỹ cáo buộc chính quyền Pakistan ủng hộ phiến quân có liên hệ với Taliban.

Jalaluddin Haqqani- lãnh đạo của tổ chức Haqqani (Ảnh: Reuters)

Express Tribune dẫn lời một quan chức quân sự Pakistan giấu tên cho biết, Bộ tham mưu lực lượng Bộ binh Pakistan đã nhất trí bác bỏ yêu cầu của Mỹ mở đợt tấn công nhằm vào khu vực Bắc Waziristan, mà theo Mỹ là đại bản doanh của Haqqani.

Cũng theo ông này, Pakistan đã chuyển cho phía Mỹ thông điệp rằng, Pakistan không thể làm hơn được nữa.

Pakistan đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ mạng lưới Haqqani đồng thời khẳng định, Bộ binh Pakistan đã mất nhiều công sức cho cuộc chiến chống lại quân nổi dậy Taliban tại nước này và sẽ phải mất nhiều công sức hơn nữa cho cuộc chiến chống mạng lưới Haqqani hiện có khoảng 10.000- 15.000 tay súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên