Quân đội Syria dùng bom thùng phuy tấn công phe đối lập

VOV.VN -Bom thùng phuy có tính sát thương cao khi chất nổ TNT trộn với nhớt được nhồi vào thùng phuy với số lượng lớn.

Ngày 21/2, quân đội Syria đã gia tăng các vụ ném bom xuống miền nam nước này trong khi các tay súng đối lập chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn tại một tỉnh giáp ranh với Jordan.

Quân đội Syria đã sử dụng bom thùng phuy để oanh kích xuống các khu vực thuộc tỉnh Daraa do phe đối lập chiếm giữ.

Bom thùng phuy là loại vũ khí có tính sát thương cao khi chất nổ TNT trộn với nhớt được nhồi vào thùng phuy với số lượng lớn.

Một cuộc xung đột ở thành phố Aleppo (Ảnh: AP)

Loại bom này cũng đã được quân đội Syria sử dụng tại những khu vực do phe đối lập chiếm giữ ở thành phố Aleppo và gần thủ đô Damas.

Trong một diễn biến liên quan, tờ báo Al-Thawra của Syria cực lực lên án Jordan, buộc tội nước này tham gia vào một âm mưu được Mỹ hậu thuẫu để chống lại chính phủ Syria.

Một số nguồn tin cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tìm cách gặp gỡ phe đối lập Syria bên ngoài lãnh thổ, cụ thể là tại các trại tị nạn và thị trấn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan.

Nhân viên tình báo Mỹ cũng đang huấn luyện cho một nhóm tay súng của phe đối lập cách sử dụng thiết bị viễn thông và vũ khí loại nhỏ do một số nước vùng Vịnh cung cấp.

Trong khi đó, từ Ganave (Thuỵ Sỹ), Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn kêu gọi các nước cam kết giúp đỡ người tị nạn Syria có nơi ăn chốn ở. Dự báo sẽ có thêm 100.000 người tỵ nạn trong các năm 2015, 2016.

Hiện có gần 2,5 triệu người tị nạn Syria đăng kí thủ tục với cơ quan của Liên Hợp Quốc trên khắp Trung Đông, chủ yếu là tại Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ukraine, Syria không phải là quân cờ Chiến tranh Lạnh”
“Ukraine, Syria không phải là quân cờ Chiến tranh Lạnh”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama cho rằng nổi loạn bên trong Ukraine và Syria là do nội sinh chứ không phải ngoại nhập.

“Ukraine, Syria không phải là quân cờ Chiến tranh Lạnh”

“Ukraine, Syria không phải là quân cờ Chiến tranh Lạnh”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama cho rằng nổi loạn bên trong Ukraine và Syria là do nội sinh chứ không phải ngoại nhập.

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria
Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Hiện chưa rõ là Nga và Trung Quốc có bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên hay không.

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Hiện chưa rõ là Nga và Trung Quốc có bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên hay không.

Nga: Viện trợ Syria cần được thực hiện theo luật quốc tế
Nga: Viện trợ Syria cần được thực hiện theo luật quốc tế

VOV.VN - Ông Lavrov cho rằng thật đáng lo ngại khi các nước có thể lợi dụng việc viện trợ để cung cấp vũ khí.

Nga: Viện trợ Syria cần được thực hiện theo luật quốc tế

Nga: Viện trợ Syria cần được thực hiện theo luật quốc tế

VOV.VN - Ông Lavrov cho rằng thật đáng lo ngại khi các nước có thể lợi dụng việc viện trợ để cung cấp vũ khí.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria
Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.