Quân đội Syria phủ nhận không kích trại tị nạn làm 28 người chết

VOV.VN - Trong khi bác bỏ cáo buộc không kích vào trại tị nạn, Chính quyền Damascus đồng thời cho rằng, lực lượng nổi dậy đã nhằm vào mục tiêu dân sự.

Chính phủ Syria ngày 6/5 phủ nhận thông tin cho rằng các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một trại tị nạn gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/5, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Trại tị nạn tan hoang sau vụ không kích. (Ảnh: Anadolu)

Hãng thông tấn SANA Syria dẫn tuyên bố của quân đội nước này khẳng định, không có báo cáo hay bằng chứng nào cho thấy lực lượng không quân Syria đã oanh kích một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, khu vực giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Damascus đồng thời cáo buộc lực lượng nổi dậy đã nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổ chức giám sát nhân quyền có trụ sở ở London, Anh (SOHR) trước đó cho biết, nhiều vụ oanh tạc đã nã xuống một trại tị nạn ở làng Al Kamouna miền Bắc Syria. Trong số hơn 70 nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Theo tổ chức này, vụ oanh kích diễn ra gần thị trấn Samarda thuộc tỉnh Idlib, khu vực do Mặt trận Al Nusra và lực lượng phiến quân kiểm soát. Sau vụ việc, Mỹ và châu Âu đã cực lực lên án khi nhấn mạnh, không có một lý do nào có thể bào chữa cho những hành động nhằm vào dân thường vô tội.

Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu mở một cuộc điều tra ngay lập tức. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Obrien cho biết đây sẽ là tội ác chiến tranh nếu tìm thấy những bằng chứng cuộc không kích nhằm mục tiêu vào cơ sở dân sự./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?
Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Sky News đưa tin, 22.000 tài liệu mật của IS bị rò rỉ cho thấy chính quyền ông Bashar al-Assad đang hợp tác với IS ngay trên chiến trường.

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Sky News đưa tin, 22.000 tài liệu mật của IS bị rò rỉ cho thấy chính quyền ông Bashar al-Assad đang hợp tác với IS ngay trên chiến trường.

Mỹ, Nga đạt thỏa thuận về ngừng bắn ở Aleppo, Syria
Mỹ, Nga đạt thỏa thuận về ngừng bắn ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Hãng tin AP hôm 4/5 cho biết, Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với Nga về việc mở rộng ngừng bắn ở Syria sang khu vực thành phố bị vây hãm Aleppo.

Mỹ, Nga đạt thỏa thuận về ngừng bắn ở Aleppo, Syria

Mỹ, Nga đạt thỏa thuận về ngừng bắn ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Hãng tin AP hôm 4/5 cho biết, Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với Nga về việc mở rộng ngừng bắn ở Syria sang khu vực thành phố bị vây hãm Aleppo.

Ngoại ô Damascus, Syria hứng chịu 20 đợt không kích dữ đội
Ngoại ô Damascus, Syria hứng chịu 20 đợt không kích dữ đội

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, các khu vực bị dội bom là Deir al-Asafir và Shaba’.

Ngoại ô Damascus, Syria hứng chịu 20 đợt không kích dữ đội

Ngoại ô Damascus, Syria hứng chịu 20 đợt không kích dữ đội

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, các khu vực bị dội bom là Deir al-Asafir và Shaba’.

Nga, Mỹ nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn Syria
Nga, Mỹ nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/5 cho biết, quân đội Nga và Mỹ sẽ hoàn tất thỏa thuận "ngừng bắn" ở thành phố Aleppo của Syria.

Nga, Mỹ nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn Syria

Nga, Mỹ nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/5 cho biết, quân đội Nga và Mỹ sẽ hoàn tất thỏa thuận "ngừng bắn" ở thành phố Aleppo của Syria.

Chính phủ Syria chấp thuận lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo
Chính phủ Syria chấp thuận lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo

VOV.VN - Chính phủ đã Syria chấp nhận tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ tại Aleppo do Nga và Mỹ vừa công bố.

Chính phủ Syria chấp thuận lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo

Chính phủ Syria chấp thuận lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo

VOV.VN - Chính phủ đã Syria chấp nhận tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ tại Aleppo do Nga và Mỹ vừa công bố.