Quân đội Thái Lan khẳng định không đảo chính

Hôm nay (18/9), phát biểu trước báo giới, Tư lệnh lục quân Thái Lan Anupong Paochinda khẳng định: Quân đội không có ý định tiến hành một cuộc đảo chính trong bối cảnh hiện nay bởi nó sẽ gây hại cho đất nước.  

Ông Paochinda được coi là nhân vật có thế lực nhất trong quân đội Thái Lan hiện nay khẳng định quân đội Thái Lan đang thể hiện thái độ nhất quán, bảo vệ chính phủ liên minh.

Tướng Apichart Penkitti, Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết: Quân đội không lựa chọn đảo chính quân sự như giải pháp cho các vấn đề của đất nước; đồng thời tin tưởng sẽ không có đảo chính trong thời gian Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đi dự họp của Liên Hiệp Quốc.

An ninh sẽ được thắt chặt trong cuộc biểu tình của phe áo đỏ vào ngày 19/8

Ngày mai, Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan hay còn gọi là phe “áo đỏ” sẽ tổ chức biểu tình quy mô tại thủ đô Bangkok, kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính quân sự ngày 19/9/2006, lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit sẽ bay sang Mỹ dự các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc từ ngày 20- 26/9.

Mặc dù chính phủ Thái Lan đã ban hành luật an ninh nội địa đối phó biểu tình nhưng vẫn xuất hiện những lo ngại về khả năng bạo lực do “bàn tay thứ ba” cũng như những đồn đoán về việc quân đội tiến hành đảo chính.

Liên quan đến biểu tình áo đỏ ngày mai, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết: Nếu Luật an ninh nội địa không kiểm soát được tình hình, ông sẽ thay mặt chính phủ ban hành luật tình trạng khẩn cấp, cho phép quân đội, cảnh sát giải tán mọi hình thức tụ tập, áp đặt lệnh giới nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên