Quân đội Thái Lan rút hết sau khi Luật An ninh nội địa hết hiệu lực

Trước 12 giờ đêm hôm qua, quân đội Thái Lan đã rút hết khỏi khu vực quận Dusit, thủ đô Bangkok.

>>Thủ tướng Thái Lan khẳng định không giải tán Hạ viện
Tư lệnh quân khu I và là chỉ huy sư đoàn bảo vệ an ninh khu vực I (quân khu I làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực Bangkok), Trung tướng Khanich Sabhitak cho biết, 12 giờ đêm 1/9, Luật An ninh nội địa tại khu vực quận Dusit hết hiệu lực. Sau khi quân đội rút hết, việc gìn giữ trật tự an toàn, đặc biệt tại khu vực Tòa nhà Chính phủ sẽ do cảnh sát và quân cảnh đảm nhiệm như thường lệ .

Luật An ninh nội địa được triển khai tại quận Dusit, Bangkok từ ngày 29/8-1/9 đối phó với đại biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là Áo đỏ. Những ngày qua, chính phủ Thái Lan đã điều động trên 5.000 cảnh sát và quân đội tham gia gìn giữ trật tự tại khu vực này. Phe Áo đỏ tuyên bố tổ chức đại biểu tình ngày 30/8 yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vetchachiva giải tán hạ viện.

Tuy nhiên, Lãnh đạo chủ chốt của Áo đỏ đã tuyên bố chuyển biểu tình sang ngày 5/9 do chính phủ triển khai luật an ninh nội địa.

Trong một diễn biến khác, những ngày gần đây, dư luận Thái Lan đề cập nhiều khả năng giải tán Hạ viện vào đầu năm 2010. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh và là Tổng Thư ký đảng Dân Chủ, đảng nòng cốt trong liên minh chính phủ hiện nay, ông Suthep Thaugsuban cho biết, đảng Dân chủ chuẩn bị sẵn sàng nếu có sự thay đổi theo trình tự Hiến pháp. Nhưng nếu là sự thay đổi không theo Hiến pháp thì không thể chấp nhận được và sẽ phải tiếp tục đấu tranh. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cũng bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với Mặt trận dân chủ chống độc tài và sẽ có nhượng bộ nếu không ảnh hưởng đến đất nước.

Các đảng trong liên minh chính phủ chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử nếu Thủ tướng giải tán hạ viện đầu năm 2010.

Chủ tịch đảng Người Thái đồng lòng dân tộc phát triển (Ruam Jai Thai Chart Pattana), ông Wannarat Channukul đề cập việc Thủ tướng Abhisit dự đoán có thể giải tán Hạ viện đầu năm 2010 do kinh tế bắt đầu phục hồi, ông Wannarat Channukul cho biết, đảng của ông chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử. Tuy nhiên, tình hình hiện nay chưa chín muồi .

Phát ngôn viên, Đảng Niềm tự hào nước Thái (Bhum Jai Thai – đảng lớn thứ hai trong liên minh chính phủ hiện nay), ông Supachai Chaisamut cũng khẳng định, đảng Niềm tự hào nước Thái sẵn sàng cho bầu cử. Ông Supachai cũng bác bỏ dự luận về mâu thuẫn giữa đảng Dân Chủ và đảng Niềm tự hào nước Thái. Ông Supachai khẳng định đảng Niềm tự hào nước Thái sẽ đồng hành cùng đảng Dân chủ đến giây phút cuối cùng .

Tuy nhiên, ngày 1/9, trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vẫn khẳng định, không giải tán Hạ viện. Theo ông Abhisit, điểm lại lịch sử, không ai có thể đoán trước thời gian giải tán Hạ viện. Hiện nay tình hình chưa chín muồi, các đảng trong Liên minh Chính phủ vẫn rất tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên